1. Marcus Rashford (Manchester United)
Rashford gần như chắc chắn không thể ra sân ở giai đoạn đầu mùa giải vì phải phẫu thuật chấn thương vai. Anh đã nén đau thi đấu trong 1 thời gian dài và chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Anh tại EURO 2020 mới tiến hành phẫu thuật.
2. Teemu Pukki (Norwich City)
Pukki tất nhiên vẫn là một trong những niềm hy vọng trên hàng công của Chim Hoàng Yến. Song gánh nặng tuổi tác có thể khiến anh gặp khó. Đấu trường Ngoại hạng Anh dường như vẫn quá sức với chân sút người Phần Lan.
3. Mason Mount (Chelsea)
Mount là một tiền vệ tài năng và có ảnh hưởng lớn trong lối chơi của Chelsea. Tuy nhiên khó có thể kỳ vọng cầu thủ người Anh tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa giải tới khi anh vừa trải qua một mùa Hè cùng ĐTQG tại EURO 2020. Chưa kể, phong độ của Mount ở những trận đấu trong hàng ngũ Tam Sư cũng không mấy nổi bật.
4. Aaron Wan-Bissaka (Man Utd)
Man Utd đang theo đuổi Kieran Trippier từ Atletico Madrid. Nếu thương vụ này hoàn tất thì Aaron Wan-Bissaka sẽ khó giữ được suất đá chính. Cựu cầu thủ Crystal Palace vẫn luôn được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, anh vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng trong vai trò hỗ trợ tấn công.
5. Phil Foden (Manchester City)
Manchester City đang tiến gần đến việc chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa. Điều này sẽ khiến nhân sự trên hàng công của The Citizens càng trở nên chật chội. Pep Guardiola buộc phải lựa chọn trong số những Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Jack Grealish và Phil Foden. Trong đó, Foden nhiều khả năng sẽ là phương án dự phòng.
6. Joao Cancelo (Man City)
Cancelo đang thi đấu khá tốt trong những trận giao hữu vừa qua của Man City. Song nên nhớ rằng Man Xanh chọn những đối thủ quá yếu so với họ thế nên việc Cancelo không có nhiều cơ hội để tỏa sáng là hoàn toàn có thể xảy ra. Pep có vẻ như ưu ái hơn Oleksandr Zinchenko hơn. Minh chứng là ông thầy người Tây Ban Nha đã cho Zinchenko đá chính trong trận chung kết Champions League.
7. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
Thủ quân Aubameyang của Arsenal không còn giữ được phong độ ổn định. Anh gần như mất hút trong những trận giao hữu gần đây. Những cầu thủ trẻ tài năng như Joe Willock, Bukayo Saka, Eddie Nketiah đang là những nhân tố tiềm năng cho hàng công The Gunners.
8. Jesse Lingard (Man Utd)
Lingard đã trải qua nửa sau mùa giải thành công trong hàng ngũ của West Ham. Tuy nhiên khi trở lại Man Utd sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh phải trải qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có được suất đá chính. Trước Bruno Fernandes hay Paul Pogba, liệu cầu thủ sinh năm 1992 có thể giành được cơ hội?
9. Roberto Firmino (Liverpool)
Firmino đang cho thấy sự giảm dần đều về số bàn thắng ghi được trong 2 mùa giải vừa qua. Anh không còn duy trì được phong độ cao như mùa 2017/18. Giờ đây, chân sút người Brazil cần nỗ lực hơn nữa để lấy lại hình ảnh vốn có của mình.
10. James Ward-Prowse (Southampton)
Ward-Prowse vẫn rất lợi hại trong những tình huống sút phạt hàng rào hay những quả đá cố định. Tuy nhiên phong độ của anh đã giảm sút đi trong giai đoạn cuối mùa giải đã qua. Hệ quả là anh không thể chen chân vào danh sách đăng ký của ĐT Anh dự EURO 2020.
CĐV Chelsea ăn mừng chức vô địch C1: