MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • 10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Buffon, Pirlo ở đâu?

    11:01 Thứ hai 20/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nhiều ngôi sao trong danh sách này đã cùng đội tuyển Italia giành chức vô địch World Cup 2006 trên đất Đức.

    Huyền thoại Gianluigi Buffon

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     10. Giacinto Facchetti: 94 lần ra sân. Facchetti đã góp công lớn giúp Azzurri giành chức vô địch EURO 1968 và ngôi á quân tại World Cup 1970.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     9. Leonardo Bonucci: 95 lần ra sân. Trung vệ người Viterbo vẫn chưa tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế và chắc chắn số lần xuất hiện trong màu áo Azzurri của anh sẽ còn tăng thêm.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     8. Gianluca Zambrotta: 98 lần ra sân. Màn trình diễn xuất sắc của "chú hoẵng với đôi chân vòng kiềng" đã giúp Azzurri giành chức vô địch World Cup 2006.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     7. Giorgio Chiellini: 103 lần ra sân. Các Tifosi vẫn đang chờ đợi ngày thủ quân 35 tuổi tái xuất trong màu áo Azzurri.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     6. Dino Zoff: 112 lần ra sân. Zoff chính là chốt chặn đáng tin cậy trước khung gỗ của đội quân thiên thanh trong vòng 15 năm, giúp đội tuyển Italia lên ngôi ở EURO 1968 và World Cup 1982.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     5. Andrea Pirlo: 116 lần ra sân. Cựu tiền vệ tài hoa đã cống hiến cho Azzurri trong 13 năm và thuộc "thế hệ vàng" từng lên ngôi vô địch ở World Cup 2006.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     4. Daniele De Rossi: 117 lần ra sân. Cựu đội trưởng AS Roma đã nói lời chia tay Azzurri sau khi thất bại ở vòng loại World Cup 2018, kết thúc quãng thời gian 13 năm cống hiến.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     3. Paolo Maldini: 126 lần ra sân. Mặc dù giành được nhiều danh hiệu ở AC Milan nhưng Maldini lại không gặp may mắn ở đội tuyển Italia, khi thất bại ở trận chung kết World Cup 1994 và EURO 2000.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     2. Fabio Cannavaro: 136 lần ra sân. 6 năm sau khi mắc sai lầm khiến Azzurri để mất cúp bạc EURO 2000 vào tay người Pháp, Cannavaro đã "phục thù" thành công, mang về danh hiệu vô địch World Cup trên đất Đức.

    10 cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất: Số 1 không thể khác - Bóng Đá

     1. Gianluigi Buffon: 176 lần ra sân. Trong gần 2 thập kỷ gắn bó với Azzurri, "người nhện" đã giành được chức vô địch World Cup nhưng lại kém duyên ở đấu trường châu lục.

    Faro | 10:31 20/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...