10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc'
09:51 Thứ ba 22/05/2018
BongDa.com.vn Không được triệu tập thi đấu tại World Cup, các cầu thủ sau đây đã khiến fan ngày đêm thương nhớ.

1. Gunnar Nordahl (1950)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Đến nay, các CĐV cũng như giới chuyên gia vẫn không hiểu tại sao siêu tiền đạo Gunnar Nordahl lại bị tuyển Thụy Điển gạch tên khi triệu tập đội tuyển thi đấu World Cup năm 1950. Ông chính là người cùng tuyển Thụy Điển đoạt HCV Olympic năm 1948 và cũng chính năm đó, Nordahl nhận luôn danh hiệu Vua phá lưới Olympic.

Ngoài ra phong độ tại cấp CLB của Nordahl cũng rất chói sáng. Ông là sát thủ số 1 của AC Milan ở mùa giải năm đó khi ghi được 43 bàn thắng. 

2. Carlos Alberto (1966)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Carlos Alberto xứng tầm huyền thoại của tuyển Brazil. Ông là một hậu vệ phải cực kỳ xuất sắc và là đội trưởng dẫn dắt hàng loạt các hảo thủ như Pele, Tostao, Gerson, Jairzinho, Rivelino... Với phong độ ấn tượng nhưng Alberto vẫn bị loại tại kỳ World Cup năm 1966.

Đến 4 năm sau là kỳ World Cup 1970 thì Alberto mới được triệu tập lại và chính ông đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho tuyển tại chung kết.

3. Tony Adams (1990)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Tony Adams là huyền thoại của Arsenal khi ông được xem là trung vệ số 1, góp phần làm nên 4 chức vô địch bóng đá Anh và 3 cúp FA. Không chỉ ở Pháo thủ mà Adams còn là trụ cột của tuyển Anh với bản lĩnh thép đáng ngưỡng mộ của anh. Nhưng không hiểu lý do gì mà Adams lại không được gọi vào tuyển năm 1990.

4. Liam Brady (1990)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Liam Brady được biết đến là trung vệ hàng đầu của Arsenal, Juventus và Inter Milan. Nhưng đến World Cup năm 1990, đội tuyển cộng hòa Ireland lại bỏ quên Brady một cách vô lý. Năm ấy đội bóng lọt vào tứ kết và phải dừng bước trước đối thủ Italia.

5. Paul Gascoigne (1998)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Paul Gascoigne là tiền vệ được chính Sir Alex đánh giá rất cao nhưng tính tình của ông lại có phần quái dị. Sở hữu một kỹ thuật điêu luyện nhưng chính tính cách quá bộc trực cũng khiến cầu thủ người Anh không được lòng hết tất cả mọi người. World Cup năm 1998 ông đã bị loại dù phong độ vẫn rất tốt.

6. Roberto Baggio (2002)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Roberto Baggio được xem là biểu tượng của bóng đá Italia ở những năng 1990 đến 2000. Nhưng mùa giải 200/01, ông cùng CLB Brescia thi đấu rất năng nổ và nhiệt tình nhưng không may chấn thương đã làm gián đoạn thời gian thi đấu của ông.

Chính điều này đã khiến HLV Giovanni Trapattoni không gọi Roberto Baggio vào đội tuyển để tham dự World Cup năm 2002.

7. Romario (2002)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Romario không được HLV Luiz Felipe Scolari triệu tập vào đội tuyển Brazil năm 2002 là một điều cực kỳ đáng tiếc. Được biết chính mối quan hệ không được thuận hòa giữa hai thầy trò tại Copa America năm 2001 là nguyên nhân dẫn đến việc Romario bị loại.

8. Javier Zanetti (2010)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Tại World Cup năm 2010, tiền vệ Javier Zanetti bị loại khỏi danh sách tập trung của đội tuyển Argentina. Quyết định loại một lúc cả hai hảo thủ là Esteban Cambiasso và Javier Zanetti của Diego Maradona bị vấp phải rất nhiều tranh cãi. Điều này thật sự sai lầm đối với "Cậu bé vàng."

9. Landon Donovan (2014)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Landon Donovan được mệnh danh là sát thủ săn bàn của đội tuyển Mỹ nhưng anh lại bị gạch tên khỏi danh sách tập trung tại World Cup 2014. Đây là một quyết định gây tranh cãi.

10. Mauro Icardi (2018)

10 cầu thủ bị loại khỏi World Cup khiến fan 'sốc tới óc' - Bóng Đá

 

Chân sút số một của Inter Milan và là chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới Serie A lại phải ngồi nhà xem World Cup quả là đáng tiếc. Theo HLV Sampaoli cho biết loại Icardi vì anh không phù hợp với lối chơi của đội tuyển hiện tại. Có vẻ đây chỉ là một lý do cho có để trình bày với truyền thông mà thôi.

Trang Ý | 09:45 29/05/2018