Francesco Totti: 1000 trận đấu Ở vị trí số 10 là Sergei Ignashevich. Danh thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại cho tuyển Nga ghi bàn tại Champions League ở 36 tuổi, 4 tháng và 24 ngày trong màu áo CSKA Moscow. Cựu ngôi sao Arsenal - Lee Dixon lập công cho Pháo Thủ ở 36 tuổi, 7 tháng và 8 ngày. Kế đến là "Voi rừng" Didier Drogba. Tái xuất trong màu áo Chelsea, Drogba nổ súng trong khuôn khổ đấu trường danh giá nhất châu Âu vào năm 2014, ở 36 tuổi, 8 tháng và 14 ngày. Cựu thủ quân hào hoa của Manchester United - Bryan Robson xếp số 7 với bàn thắng ở 36 tuổi, 9 tháng và 9 ngày. So với Robson, đội trưởng vĩ đại AC Milan - Paolo Maldini còn phá lưới đối phương ở độ tuổi cao hơn (36 tuổi, 10 tháng và 29 ngày). Tiếp theo là nhà vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 - Laurent Blanc (36 tuổi, 11 tháng và 4 ngày). Bàn thắng cuối cùng của thủ lĩnh huyền thoại Inter Milan - Javier Zanetti tại Champions League đến ở 37 tuổi, 2 tháng và 10 ngày, trong năm Nerazzurri hoàn tất cú ăn 3 lịch sử. Cùng năm 2010, "sát thủ" Filippo Inzaghi lập công cho Rossoneri ở 37 tuổi, 2 tháng và 25 ngày. "Cây trường sinh" của United - Ryan Giggs điền tên lên bảng điện tử ở đấu trường số 1 châu lục vào năm 2011, khi đã 37 tuổi 9 tháng và 16 ngày. Cái tên lớn tuổi nhất từng làm bàn ở Champions League không ai khác ngoài Francesco Totti. Ở 38 tuổi, 1 tháng và 29 ngày, "Hoàng tử thành Rome" vẫn thể hiện bản năng săn bàn của mình. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 20:53 06/12/2020