MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • 10 bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsene Wenger thể hiện ra sao?

    09:14 Thứ năm 17/02/2022

    BongDa.com.vn Arsene Wenger đã ký hợp đồng với hơn 100 cầu thủ trong suốt 22 năm dẫn dắt Arsenal. Ông đã đưa về cho Pháo thủ những 'món hời', và cũng không thiếu những bản hợp đồng đắt giá.

     

    Khởi đầu sự nghiệp ấn tượng của Ozil

    10. Danny Welbeck - 16 triệu bảng

    Welbeck rời câu lạc bộ thời thơ ấu Man Utd để gia nhập Arsenal vào ngày cuối chuyển nhượng năm 2014. Các vấn đề chấn thương đã cản trở sự nghiệp của anh ở phía bắc London và tiền đạo này đã rời câu lạc bộ vào năm 2019, ghi được 32 bàn sau 126 lần ra sân.

    10 bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsene Wenger thể hiện ra sao? - Bóng Đá

     Dàn sao của Arsene Wenger.

    9. Lucas Perez - 17,1 triệu bảng

    Theo The Athletic, Arsenal đã quay sang chiêu mộ Perez sau khi bỏ lỡ Jamie Vardy vào mùa hè năm 2016, mặc dù người đứng đầu bộ phận tuyển trạch Francis Cagigao đã cảnh báo CLB rằng tiền đạo này là “một cầu thủ tầm trung”. Chân sút người Tây Ban Nha chỉ ghi được một bàn trong 11 lần ra sân ở Premier League cho Pháo thủ và được cho mượn trở lại Deportivo sau một mùa giải và gia nhập West Ham United vào năm 2018, nơi anh cũng không gây được ấn tượng.

    8. Jose Antonio Reyes - 17,5 triệu bảng

    Reyes đến Arsenal vào tháng 1 năm 2004, giúp Pháo thủ hoàn thành mùa giải bất bại tại Premier League. Sau một khởi đầu chói sáng, anh đã đấu tranh để có được sự ổn định ở phía bắc London. Cầu thủ chạy cánh này đã trải qua mùa giải 2006-07 dưới dạng cho mượn tại Real Madrid và sau đó ký hợp đồng với Atletico Madrid.

    Năm 2019, Reyes thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.

    7. Calum Chambers - 18 triệu bảng

    Chambers gia nhập Arsenal từ Southampton vào năm 2014 với tư cách là một tài năng đầy triển vọng và có một mùa giải ra mắt đầy hứa hẹn tại Emirates. Hậu vệ này đã trải qua thời gian cho mượn ở Middlesbrough và Fulham trước khi trở lại Arsenal vào năm 2019, trước khi ký hợp đồng với Aston Villa vào tháng 1 năm 2022.

    6. Alexis Sanchez - 32 triệu bảng

    Sanchez được đưa về Emirates vào năm 2014, và tỏa sáng rực rỡ ở phía bắc London, ghi 80 bàn sau 166 lần ra sân. Tiền đạo người Chile đã gây thất vọng khi gia nhập Man Utd vào tháng 1 năm 2018 và mọi thứ đã trở nên tồi tệ không ngờ với anh kể từ đó.

    10 bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsene Wenger thể hiện ra sao? - Bóng Đá

     Sanchez thành công ở Arsenal, nhưng thất bại ở Man Utd.

    5. Granit Xhaka - 34 triệu bảng

    Arsenal đã đưa Xhaka về Emirates từ Borussia Monchengladbach vào năm 2016. Cầu thủ 27 tuổi bị không ít NHM Pháo thủ ghét bỏ, dù sao, anh vẫn có hơn 200 lần ra sân cho câu lạc bộ và đã thi đấu khởi sắc hơn dưới thời Mikel Arteta.

    4. Shkodran Mustafi - 35 triệu bảng

    Mustafi đã không thể chứng tỏ được giá trị của mình và mắc một loạt sai lầm tai hại trong ba mùa giải rưỡi, khiến anh chịu nhiều chế giễu từ những NHM. Mustafi đến Schalke vào tháng 1 năm 2021 và nhanh chóng bị xuống hạng. Rồi anh đầu quân cho Levante, đội bóng nhiều khả năng sẽ rớt hạng ở La Liga mùa này.

    3. Mesut Ozil - 42,5 triệu bảng

    Việc chiêu mộ Ozil từ Real Madrid là một tuyên bố lớn của Wenger. Nhạc trưởng người Đức không quá ổn định ở Emirates, nhưng vẫn gặt hái những thành công khi giành được ba danh hiệu FA Cup trong bốn năm đầu tiên của mình cùng CLB. Mọi thứ trở nên tồi tệ với Ozil dưới thời Unai Emery. Đến thời Mikel Arteta, sau khởi đầu suôn sẻ, anh đã bị loại khỏi đội hình và chuyển đến Fenerbahce theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1 năm 2021.

    2. Alexandre Lacazette - 47 triệu bảng

    Arsenal đã phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để chiêu mộ Lacazette từ Lyon vào năm 2017. Tuyển thủ Pháp đã ghi 70 bàn sau 193 lần ra sân cho câu lạc bộ và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018-19. Cầu thủ 30 tuổi có vẻ sẽ rời Emirates khi hợp đồng của anh ấy hết hạn vào mùa hè này.

    1. Pierre-Emerick Aubameyang - 56 triệu bảng

    Arsenal ký hợp đồng với Aubameyang từ Borussia Dortmund vào tháng 1 năm 2018. Tiền đạo người Gabon thật sự sung mãn trong vài mùa giải đầu tiên và thậm chí còn được tiếp quản chiếc băng đội trưởng Pháo thủ vào tháng 11 năm 2019.

    Tuy nhiên, mọi thứ tệ đi nhanh chóng kể từ khi anh ký gia hạn hợp đồng vào tháng 9 năm 2020. Cũng giống như Ozil, Aubameyang đã bị Arteta loại khỏi đội hình và được phép ra đi tự do giữa mùa giải (đến Barcelona), nhằm tiết kiệm khoản lương. 

    (Theo Planet Football)

    Minh Tuấn | 08:44 17/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...