MỚI NHẤT :
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • "1 thỏa thuận dễ dàng thực hiện với Chelsea"

    05:53 Chủ nhật 26/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Trong khi những Liverpool, Man City, Arsenal hay Tottenham đã làm khá tốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 này, thì Chelsea vẫn chưa đón một tân binh nào.

     

    Không chỉ vậy, sân Stamford Bridge còn phải chia tay 2 trụ cột ở hàng thủ là Andreas Christensen và Antonio Rudiger. HLV Thomas Tuchel dĩ nhiên muốn có sự bổ sung ở vị trí này, nhưng việc chuyển nhượng dưới thời ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly chưa được suôn sẻ.

     - Bóng Đá

     Tuchel cần các tân binh.

    Tờ Telegraph đưa tin trung vệ được Thomas Tuchel ngưỡng mộ là Nathan Ake và vị chiến lược gia người Đức muốn đưa anh ấy trở lại phía Tây London. Ake không phải là cầu thủ Man City duy nhất được Chelsea quan tâm, vì họ cũng đã đặt Raheem Sterling vào tầm ngắm.

    Ake đã dành 6 năm tại Chelsea, từ 2011 đến năm 2017, và việc trở lại Stamford Bridge sẽ không khiến cầu thủ người Hà Lan phải gặp khó khăn trong việc thích nghi. Sau khi đến Etihad từ Bournemouth với giá 41 triệu bảng, Ake đã có 2 năm nhạt nhòa. Anh phải vật lộn để có được vị trí trong đội một, chỉ có 24 lần ra sân trong giai đoạn này.

    Nhà báo Pete O’Rourke cho biết về tiềm năng của thương vụ này: "Đó là một thỏa thuận thú vị đối với Chelsea. Chúng tôi đều biết họ cần có thêm những lựa chọn ở vị trí trung vệ với những cầu thủ đã ra đi như Rudiger và Christensen. Rõ ràng, họ biết tất cả về Nathan Ake. Họ đã có Ake khi cậu ấy còn là một cầu thủ trẻ và được chiêu mộ về Stamford Bridge từ Hà Lan.

    Bạn sẽ nghĩ rằng đó là một thỏa thuận dễ dàng thực hiện với việc ManCity sẵn sàng để Ake ra đi với mức phí phù hợp."

    Minh Tuấn - theo saigonthethao.vn | 05:23 26/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...