MỚI NHẤT :
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 1 tháng trôi qua, Werner chia sẻ điều chưa bao giờ trải qua

    17:56 Thứ sáu 10/12/2021

    BongDa.com.vn Chân sút người Đức trải lòng về khoảng thời gian phải ngồi ngoài 5 trận vì chấn thương gân kheo.

    Chelsea bước vào lượt trận cuối vòng bảng Champions League với ngôi đầu bảng đấu. Tuy nhiên sau chuyến hành quân đối đầu Zenit Saint Petersburg, The Blues đã đánh mất lợi thế trước lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng 1/8.

    Ngay phút thứ 2, nhà đương kim vô địch đã có bàn mở tỷ số nhờ công Timo Werner. Tuy nhiên hàng phòng ngự bất ổn đã khiến các vị khách phải hứng chịu 2 bàn thua trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Chelsea ghi 2 bàn để tái dẫn trước, nhưng lại bị đội chủ nhà chọc thủng lưới ở thời gian bù giờ và đành chấp nhận kết quả hòa 3-3.

    Chỉ có được 1 điểm, thầy trò Thomas Tuchel bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trên BXH. Juventus đánh bại Malmo với tỷ số tối thiểu và soán ngôi đầu của đại diện Premier League.

    Werner: I am happy personally but disappointed with the result - Bóng Đá

     Chelsea mất vị trí số 1 bảng đấu.

    Phát biểu qua trang chủ CLB, Werner bày tỏ: "Tìm lại phong độ là điều quan trọng với tôi. 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cũng giúp ích cho quá trình trở lại với đẳng cấp trước chấn thương. Tôi cảm thấy vui nhưng sau cùng, bạn thi đấu trong 1 đội bóng và khi đội bóng không thắng, bạn cũng thất vọng."

    Tiền đạo người Đức chia sẻ thêm về chấn thương gân kheo vừa trải qua: "Trước chấn thương, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều. Tôi tự tin hơn nhiều ở khả năng di chuyển lẫn phong cách thi đấu."

    "Sau chấn thương, thật khó khăn để trở lại sau 1 tháng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều như thế."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Timo Werner trên sân tập:

     
    Phụng Sồ | 17:26 10/12/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...