MỚI NHẤT :
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • 02h00 ngày 15/06, Bồ Đào Nha vs Iceland: Gánh cả cơ đồ

    08:30 Thứ ba 14/06/2016 | 25

    BongDa.com.vn Dĩ nhiên là Cristiano Ronaldo. Đây có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Ronaldo có thể một mình gánh vác đội hình Bồ Đào Nha.

    201606091710618095696

    Bồ Đào Nha đụng Iceland đêm nay. Ảnh: Internet.

    Bảng F EURO 2016.

    Địa điểm: Sân Stade Geoffroy Guichard - Saint-Etienne 

    Xét về mặt dân số, có thể coi cuộc đấu giữa Bồ Đào Nha và Iceland là cuộc đấu giữa kẻ khổng lồ và người tí hon. ĐT đến từ bán đảo Iberia sở hữu siêu sao bóng đá lớn nhất hành tinh, với hơn 10 triệu euro. Còn Iceland, họ chỉ có hơn 300 ngàn dân, một trong những quốc gia nhỏ nhất ở EURO 2016, với ngôi sao lớn nhất hiện tại, là Gylfi Sigurdsson.

    Nhưng đừng vì thế mà coi thường Iceland. Họ đã vượt Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan để giành quyền đi thẳng vào vòng bảng EURO. Sơ đồ 4-4-2 mà HLV Lars Lagerbäck áp dụng tỏ ra cực kỳ hiệu quả ở vòng loại. Phòng ngự hai tầng, và tận dụng triệt để các cơ hội từ tình huống cố định với sự xuất sắc của Gylfi Sigurdsson và lão tướng Eidur Gudjohnsen hoặc Kolbeinn Sigthórsson.

    Chơi bóng như một tập thể, đó là điểm mạnh của Iceland, nhưng cũng là điểm yếu của Bồ Đào Nha. Sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, cây săn bàn số 1 của Real Madrid, nhưng kể từ năm 2006 đến nay, Bồ Đào Nha chưa bao giờ đi sâu ở các giải đấu lớn. Việc quá phụ thuộc vào Ronaldo rõ ràng là một vấn đề đã quá nhàm chán.

    Liệu giải đấu năm nay, HLV Fernando Santos có thể thay đổi điều gì đó? Luis Nani, João Moutinho, André Gomes hay thậm chí Ricardo Quaresma có thể tạo nên khác biệt? Xét về mặt con người, đây là những cầu thủ có tố chất đặc biệt và sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào. Nhưng bóng đá không phải là câu chuyện của những cá nhân. "Thùng rác vàng" một thời của Serie A vừa có những trận đấugiao hữu tưng bừng, và nếu chơi đúng phong độ, chính anh chứ không phải là Ronaldo mới là ngôi sao đáng chờ đợi.

    2375133_w1

    Bồ Đào Nha liệu có thể đi sâu ở EURO năm nay? Ảnh: Internet.

    Sơ đồ 4-3-3, với Luis Nani và Quaresma (nếu ra sân) hai cánh, Ronaldo ở giữa, về mặt lý thuyết có sức tấn công khủng khiếp. Tuy nhiên, cũng có một phương án khác đó là đẩy Ronaldo trở lại vị trí sở trường, cánh trái, Nani cánh phải và sử dụng một trung phong thực thự là Eder. Đụng phải bức tường hai lớp của Iceland, Bồ Đào Nha có lẽ cần nhiều sự tỏa sáng của các cá nhân.

    Tình hình lực lượng:

    Cả hai đội đều không có sự vắng mặt nào.

    Thống kê:

    - Bồ Đào Nha đã thắng trong cả hai lần gặp mặt duy nhất giữa hai đội.

    - Nếu ra sân đêm nay, Ronaldo sẽ có 127 lần ra sân cho ĐTQG, bằng với thành tích của Luis Figo.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Bồ Đào Nha: (4-3-3): Patricio; Vieirinha, Alves, Pepe, Eliseu; Moutinho, Pereira, A. Silva; Nani, Eder, Ronaldo.

    Iceland: (4-4-2): Haldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Ingason, Skulason; Gunnarsson, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson; Sigborsson, Finnbogason.

    Dự đoán: Bồ Đào Nha 0-0 Iceland

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 08:01 15/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...