MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Zinedine Zidane và dấu ấn chiến thuật hồi sinh Real Madrid

    01:23 Thứ bảy 31/03/2018

    BongDa.com.vn Chưa bao giờ được xem là một bậc thầy chiến thuật, nhưng mới đây HLV Zinedine Zidane đã có một sự thay đổi táo bạo trong đội hình xuất phát, qua đó giải quyết vấn đề cho phong độ phập phù của Real Madrid kể từ đầu mùa. Sự thay đổi này mạng lại hiệu quả ngay tức thì khi đội bóng thủ đô thời gian gần đây đã tìm lại mạch chiến thắng ở đấu trường trong nước và vượt qua đối thủ sừng sỏ Paris Saint-Germain ở vòng 1/16 Champions League một cách thuyết phục.

    Zidane vốn chỉ được xem như một huấn luyện viên giỏi khích lệ tinh thần các học trò, đã có sự điều chỉnh khá táo bạo trong sơ đồ chiến thuật khi cho Real chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2 truyền thống. Và với cách sắp xếp mới này, kể từ sau kỳ nghỉ đông, đội bóng của ông đã giành đến 28/33 điểm, hơn cả Barcelona (24/33 điểm) và Atletico Madrid (22/33 điểm). Tuy rằng khó có thể bắt kịp được đại kình đình trong cuộc đua ở giải quốc nội, nhưng vẫn còn đó mục tiêu Champions League danh giá để thầy trò HLV Zidane hướng tới.

     - Bóng Đá

     CLB Real Madrid đang tìm lại cảm hứng chiến thắng sau quãng thời gian thi đấu bết bát.

    Điểm đáng nói trong sơ đồ 4-4-2 này đó là việc Zidane phá bỏ bộ ba trứ danh “BBC” trên hàng công, để thay vào đó là hai tài năng trẻ Lucas Vazquez và Marco Asensio thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh. Karim Bezema và Cristiano Ronaldo đá cặp tiền đạo ở bên trên.

    HLV của Real Betis, Quique Setien sau trận thua trước đội bóng Hoàng gia đã bày tỏ những khó khăn khi phải đối đầu với sơ đồ 4-4-2 của Zidane: “Tôi thích Real ra sân với bộ ba BBC hơn là Lucas Vazquez và Marco Asensio ở hai bên cánh. Nếu họ đá 4-3-3, chúng tôi đã gặp ít rắc rối hơn và có cơ hội để tấn công khi hàng phòng ngự của họ trở nên mỏng manh”.

    Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ cho cách bố trí nhân sự của vị chiến lược gia 45 tuổi khi sử dụng sơ đồ này. Hàng tiền vệ bốn người với Asensio và Vazquez đảm nhận hai hành lang cánh, đồng nghĩa với việc một trong ba cầu thủ Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro sẽ phải ngồi ngoài.

    Casemiro chắc chắn là mắt xích ít hỗ trợ tấn công nhất trong ba người nhưng sự xuất hiện của cầu thủ người Brazil trên sân là rất cần thiết khi Zidane cần một tiền vệ trụ mạnh mẽ có thể càn quét khu vực giữa sân. Mặt trái của việc sử dụng Casemiro chính là cầu thủ này đôi khi thi đấu quá quyết liệt dẫn đến những tình huống phạm lỗi nguy hiểm trước khung thành của đội bóng áo trắng. Nguy cơ từ những quả đá phạt cũng là điều huấn luyện viên trưởng của Real nên lưu tâm.

    Mặc dù vậy, những điểm tích cực mà sơ đồ này mang lại có thể che mờ đi những khuyết điểm trên. Một trong số đó là việc các học trò của Zidane thường để lộ khoảng trống nơi Marcelo và Dani Carvajal trấn giữ khi hai hậu vệ biên này có xu hướng tham gia tấn công thường xuyên và không kịp lui về khi đội nhà để mất bóng. Nhưng giờ với sự bọc lót của Asensio và Vazquez, họ có thể thoải mái lên tham gia tấn công mà không phải quá lo lắng về nhiệm vụ phòng ngự của mình.

    Thêm một vấn đề đau đầu nữa được giải quyết đó là hiệu suất làm bàn nghèo nàn của tiền đạo Karim Benzema từ đầu mùa, thì nay với sự xuất hiện thường xuyên của Ronaldo trong vòng cấm, gánh nặng ghi bàn đã được san sẻ bớt cho tiền đạo người Pháp.

    Về mặt cá nhân, khi được xếp đá cắm siêu sao người Bồ có cơ hội để thể hiện bản năng săn bàn của mình trước khung thành đối phương. Anh liên tiếp nổ súng từ đầu năm 2018 để mang về những chiến thắng giòn giã cho đội bóng Hoàng gia. Tính đến vòng đấu gần nhất, Ronaldo đã ghi được 22 bàn qua đó dần bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi mùa giải năm nay. Anh chỉ còn kém tiền đạo của Barcelona 3 bàn trong khi mùa giải vẫn còn đến 9 vòng đấu nữa mới kết thúc. Nếu cứ tiếp tục phong độ bùng nổ như thế này, việc Ronaldo vượt qua Messi vào cuối mùa là điều hoàn toàn có thể.

    Có người hưởng lợi thì cũng có người phải chịu thiệt thòi, những cái tên nặng ký như Isco và Gareth Bale đành phải ngậm ngùi làm quen với ghế dự bị. Hơn bao giờ hết, vị trí của họ tại đội bóng áo trắng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Không được HLV Zidane trọng dụng nhưng chắc chắn bên ngoài kia cũng không ít ông lớn của bóng đá châu Âu mong muốn sự phục vụ của hai cầu thủ tài năng này. Điều đó chắc chắn sẽ biến Real Madrid trở thành một trong những tâm điểm của kì chuyển nhượng mùa hè tới.

     - Bóng Đá

     Isco và Gareth Bale đang không được HLV Zidane trọng dụng tại Real Madrid.

    Dẫu tình hình nhân sự ở Real có như thế nào vào cuối mùa thì ở thời điểm hiện tại, Zidane trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Hoàng gia vẫn đang cho thấy sự đúng đắn của mình. Với cuộc cách mạng xóa bỏ bộ khung 4-3-3 được xem như tôn chỉ ở Real Madrid nhiều năm trở lại đây, để thay vào bằng đội hình 4-4-2, HLV người Pháp đã đưa bầy Kền kền trở lại với vị trí ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2017-2018. Và nếu thành công một làn nữa, ba chức vô địch C1 liên tiếp sẽ trở thành một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, xứng đáng với mọi sự hi sinh cần thiết.

    Tại Tứ kết Champions League, Real Madrid sẽ đối đầu với nhà vô địch nước Ý, Juventus. Thất bại tại trận chung kết năm ngoài vẫn còn đó và Bà đầm già thành Turin chắc chắn sẽ rất quyết tâm trả món nợ này. Không có gì phải nghi ngờ, đối thủ trước mắt sẽ là một thách thức cực lớn cho đoàn quân của HLV Zinedine Zidane trên con đường hướng tới vinh quang tại giải đấu số một lục địa già.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 00:50 31/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...