MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Zinedine Zidane: Điều gì khó quá thì hãy cho qua!

    17:09 Thứ năm 25/07/2019

    BongDa.com.vn Với những khó khăn trước mắt, tốt nhất là HLV Zinedine Zidane nên học cách buông bỏ.

    Zidane đau đầu vì Paul Pogba

    Công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của Real Madrid vẫn đang diễn ra. Thời điểm hiện tại, đội chủ sân Santiago Bernabeu đã sở hữu 5 bản hợp đồng chất lượng, trong đó đáng chú ý là Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy. Mặc dù vậy, bấy nhiêu vẫn chưa đủ với tham vọng phục hưng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Còn nhiều vị trí mà thuyền trưởng Zidane muốn bổ sung, tiêu biểu là hàng tiền vệ, nơi Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro đều đã sa sút thấy rõ.

    Zinedine Zidane: Điều gì khó quá thì hãy cho qua! - Bóng Đá

    HLV Zidane đang rất bận rộn cho thị trường chuyển nhượng.

    Trong bối cảnh đó, HLV Zidane nhắm đến Paul Pogba, ngôi sao số 1 của Manchester United. Tiền vệ người Pháp được xem là niềm mong mỏi của vị chiến lược gia 47 tuổi, ngôi sao có khả năng giúp công cuộc phục hưng đội bóng thành Madrid thêm phần nhanh chóng và ngày một khởi sắc hơn. Chính HLV Zidane cũng nhiều lần lên tiếng bày tỏ muốn sở hữu Pogba, nếu ngôi sao này rời Old Trafford trong tương lai.

    Mặc dù vậy, rào cản lớn nhất mà thuyền trưởng Los Blancos đang phải đối mặt chính là mức phí chuyển nhượng 180 triệu euro. Thượng tầng Quỷ đỏ không bớt 1 xu, trong khi BLĐ M.U cũng ra sức giữ chân Pogba đến cùng. Chỉ còn 15 ngày cho mọi nỗ lực chiêu mộ Pogba về Santiago Bernabeu và điều này đang làm cho HLV Zidane đau đầu.

    Real Madrid vẫn còn những sự lựa chọn khác

    Thực tế, Paul Pogba chính là khao khát của HLV Zidane. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu vẫn không thể chiêu mộ tiền vệ người Pháp, vẫn còn nhiều phương án khả dĩ khác mà BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể nhắm đến và chiêu mộ. Trường hợp của Christian Eriksen hay Donny Van de Beek là những ví dụ rất điển hình.

    Cả hai ngôi sao kể trên đều dễ đàm phán và sở hữu mức phí chuyển nhượng có khả năng chinh phục cao hơn so với Pogba. Bên cạnh đó, thượng tầng Tottenham Hotspur hay Ajax đều không quá quyết tâm giữ chân những ngôi sao này, họ hoàn toàn có thể gật đầu nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

    Zinedine Zidane: Điều gì khó quá thì hãy cho qua! - Bóng Đá

    Chiêu mộ Pogba là điều quá khó với HLV Zidane vào lúc này.

    Trong diễn biến khác, HLV Zidane cũng thử nghiệm thành công Rodrygo Goes, sao trẻ tấn công mới vừa mua về ở "phiên chợ hè" 2019 trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Rodrygo đã thể hiện rất tích cực và hứa hẹn sẽ nhận được nhiều niềm tin hơn nữa từ nhà cầm quân người Pháp trong thời gian tới.

    Chính vì lẽ đó, với việc phương án theo đuổi Pogba quá khó khăn, HLV Zidane nên từ bỏ mà nhắm đến những mục tiêu khả dĩ khác thì hơn. Thị trường chuyển nhượng mùa hè không còn nhiều. Đây là lúc Kền kền trắng cần ổn định đội hình và tìm ra đấu pháp cho mùa giải mới.

    Minh Trí | 16:50 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...