MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Zidane và Conte, ai phù hợp hơn với Man Utd?

    05:35 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang rơi vào cơn khủng hoảng thực sự, và không ai dám chắc liệu HLV Mourinho có thể 'sống sót' qua giai đoạn khó khăn này hay không.

    Động thái sau trận đấu với Tottenham Hotspur của Jose Mourinho có thể là sự chia ly với Man Utd, nhưng nếu điều này thực sự xảy ra thì ai sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng? Zinedine Zidane hay Antonio Conte, theo như tin đồn ngày hôm qua. Và nếu được lựa chọn thì ai xứng đáng hơn? hãy xét đến những yếu tố sau:

    PHONG CÁCH CHIẾN THUẬT

    Conte trở nên nổi tiếng hơn với triết lý 3 hậu vệ từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italia tại Euro 2016, cũng như Chelsea ở mùa giải 2016/17. Lối chơi thực sự mới mẻ ở giai đoạn này đã khiến cho nhiều đối thủ phải bất ngờ và chức vô địch Premier League cách đây 1 năm là thành quả xứng đáng nhất.

    Zidane và Conte, ai phù hợp hơn với Man Utd? - Bóng Đá

     Bộ ba Gary Cahill, David Luiz và Cesar Azpilicueta đóng vai trò quan trọng ở Chelsea mùa 2016/17.

    Trong khi đó, Zidane chưa bao giờ nổi tiếng với bất cứ một sơ đồ nào trong bóng đá, nhưng đôi khi người ta chẳng thể hiểu tại sao Real Madrid lại vẫn chiến thắng và giành danh hiệu dù không thể hiện sự mới mẻ trên sân bóng, ít nhất là về mặt chiến thuật (vẫn là sơ đồ 4 hậu vệ như trước nhưng hiệu quả khác biệt).

    Thực tế cho thấy huyền thoại người Pháp không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao trước khi được chủ tịch Florentino Perez bổ nhiệm nhằm chữa cháy, sau cuộc khủng hoảng mang tên Rafa Benitez. Điều này có thể hiểu rằng Conte có nhiều lợi thế nếu chỉ nói về yếu tố 'chiến thuật' thuần tuý.

    KHẢ NĂNG LÀM CHỦ TÌNH HÌNH

    Zidane được đánh giá rất cao khi nói đến yếu tố lãnh đạo, điều đã giúp ông rất nhiều trong việc 'thuần hoá' những ngôi sao hàng đầu tại Bernabeu. Nếu đến với sân Old Trafford, tiếng nói của một huyền thoại vĩ đại bóng đá Pháp chắc hẳn sẽ khiến những Paul Pogba hay Anthony Martial được thoải mái hơn, vì dù sao họ cũng là đồng hương.

    Zidane và Conte, ai phù hợp hơn với Man Utd? - Bóng Đá

     Zidane có những cách làm việc độc đáo để khiến phòng thay đồ yên ả.

    Ngược lại, Conte là mẫu huấn luyện viên rực lửa, luôn cháy hết mình cùng các học trò, nhưng đôi khi cá tính quá mạnh mẽ như vậy lại khiến cho ông bị mất kiểm soát trong phòng thay đồ. Không ai biết được liệu cựu HLV Juventus có bị 'làm phản' hay không nhưng cái cách mà The Blues chơi bóng vào giai đoạn cuối mùa trước đã khiến nhiều người phải nghi ngờ. 

    Bất cứ đội bóng lớn nào đều được cấu thành từ những ngôi sao ưu tú, nhưng để có thể làm mọi thứ yên ả thì có lẽ Zidane sẽ phù hợp hơn Conte.

    VĂN HOÁ BÓNG ĐÁ 'UNITED'

    Vị trí huấn luyện viên ở Old Trafford rất khác biệt so với nhiều đội bóng ở Châu Âu và có thể 5 năm qua được coi như một sự chuyển giao giai đoạn. Nhưng bây giờ, nếu Zidane hay Conte cập bến Man Utd thì họ nên hiểu được tư tưởng bóng đá ở một câu lạc bộ lớn nhất nước Anh.

    Yếu tố sợ hãi và cái uy của ông lớn là 2 điều từng được người ta biết đến về Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng David Moyes, Louis Van Gaal hay Mourinho hiện tại đều không hoặc chưa làm được dù chỉ là một chút ít so với huyền thoại người Scotland.

    Nếu nhìn qua Zidane, chúng ta sẽ thấy ông có một nét tương đồng với Sir Alex, đó là việc 'liệu cơm gắp mắm'. Cựu HLV Real chưa bao giờ chiêu mộ bất cứ ngôi sao lớn nào trong suốt sự nghiệp của mình và người đàn ông này có khả năng tạo đột biến với những học trò trên băng ghế dự bị - thực sự rất phù hợp nếu nhìn lại quá khứ huy hoàng của Man Utd.

    Zidane và Conte, ai phù hợp hơn với Man Utd? - Bóng Đá

     Đơn giản thôi, Zidane huỷ diệt Champions League trong 3 năm qua.

    Trong khi đó, thành tựu của Conte không đến từ những yếu tố như vậy, vì nó phần nhiều được tạo ra từ dấu ấn chiến thuật 3 hậu vệ. Hơn nữa, chiến lược gia người Italia rất giống với Mourinho ở một điểm, đó là chưa bao giờ dẫn dắt bất cứ đội bóng nào quá 3 năm. Điều này quả thực không tốt với Man Utd.

    KẾT LUẬN

    Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã bác bỏ mọi thứ liên quan đến tương lai của Mourinho, và họ cũng mới gia hạn hợp đồng với chiến lược gia 55 tuổi cách đây chưa lâu. Nhưng nếu có một sự thay đổi vào giữa mùa giải thì Man Utd thực sự phải cân nhắc đến 2 sự lựa chọn phía trên, những người đang 'thất nghiệp'.

    Trong một vài yếu tố được nhắc đến, có vẻ như Zidane sẽ là huấn luyện viên phù hợp hơn với tư tưởng làm bóng đá tại Old Trafford, nơi luôn muốn tạo được sự ổn định cần thiết sau 5 năm 'hỗn loạn' với 3 huấn luyện viên khác nhau.

    Vũ Quang Toản | 21:10 28/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...