MỚI NHẤT :
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Zidane tất tay, chi 200 triệu đón "bom tấn", M.U xiêu lòng chưa?

    14:03 Thứ năm 18/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Liệu BLĐ Manchester United có đồng ý với lời đề nghị từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha?

    Real thanh trừng 5 cái tên

    Công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của Real Madrid vẫn đang diễn ra rất sôi nổi và gay cấn. 5 bản hợp đồng đầu tiên cập bến Santiago Bernabeu, trong đó có 3 chữ ký rất đáng chú ý là Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy. Mặc dù vậy, bấy nhiêu vẫn chưa đủ với tham vọng mà thượng tầng "nhà trắng" dành cho HLV Zinedine Zidane, khi mục tiêu sớm quay trở lại đường đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng ngay từ mùa giải mới là điều kiện tiên quyết nhất.

    Zidane tất tay, chi 180 triệu đón

    Zidane đang rất bận rộn cho mùa hè năm nay.

    Trong bối cảnh đó, Los Blancos nhiều khả năng tiếp tục kích hoạt thêm những "bom tấn" ở "phiên chợ hè" 2019, nhằm thoả yêu cầu xây dựng đội hình giàu chất lượng và tiềm năng của vị chiến lược gia người Pháp. Vị trí hiện tại Kền kền trắng muốn bổ sung nhất chính là khu trung tuyến, nơi mà những gương mặt như Luka Modric, Toni Kroos hay Casemiro chỉ còn là "cái bóng" của chính mình.

    Vì lẽ đó, nhiều gương mặt sáng giá đang nằm trong tầm ngắm của thượng tầng Real Madrid. Paul Pogba là gương mặt tiêu biểu hơn cả. Ngôi sao người Pháp được HLV Zidane rất ngưỡng mộ, ông luôn sẵn sàng chào đón tiền vệ sinh năm 1993 cập bến Bernabeu. Để chiêu mộ Pogba, Real dự định bán đi 5 ngôi sao bao gồm Gareth Bale, James Rodriguez, Dani Ceballos, Marco Asensio và Isco. Với việc thanh trừng 5 gương mặt kể trên, BLĐ Real dự định chi 180 triệu bảng (khoảng 200 triệu euro) để thuyết phục thượng tầng Quỷ đỏ chịu "nhả người".

    Liệu Man Utd có "gật đầu"?

    Kế hoạch của Real Madrid dành cho thương vụ chiêu mộ Paul Pogba là quá rõ ràng. Mức giá mà thượng tầng Los Blancos đưa ra cũng hợp lý, thậm chí vượt hơn cả "yêu sách" trước đây mà Man Utd mong muốn (150 triệu bảng). Thực tế, tham vọng chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu từ Quỷ đỏ thành Manchester luôn nằm trong kế hoạch của Real suốt những năm qua. Sau David De Gea, giờ lại đến lượt Paul Pogba.

    Zidane tất tay, chi 180 triệu đón

    Real luôn muốn sở hữu những ngôi sao hàng đầu của Man Utd.

    Thực tế, nếu cứng rắn và tìm cách giữ chân công thần bằng mọi giá, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể thuyết phục Pogba thành công như cách đã làm với De Gea. Mọi ngôi sao đều mong muốn nhận được chế độ đãi ngộ cùng mục tiêu và tham vọng tương xứng của CLB, chính vì lẽ đó không quá khó cho M.U về vấn đề này.

    Mặc dù vậy, trước sức ép của Real Madrid, cùng việc "gã hám tiền" Mino Raiola, người đại diện của ngôi sao sinh năm 1993 luôn mong muốn giúp Pogba có một cuộc "tẩu thoát" khỏi Old Trafford, mọi thứ sẽ càng thêm phức tạp nếu Man Utd không sớm chốt hạ thương vụ này, bằng cách cùng Pogba cam kết tương lai ở Nhà hát của những giấc mơ.

    Chưa biết liệu thượng tầng Man Utd có giữ chân Pogba thành công hay không. Nhưng "drama chuyển nhượng" này hứa hẹn sẽ còn rất gay cấn trong thời gian tới.

    Xem đẳng cấp của Isco:

    Minh Trí | 13:45 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...