MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Zidane: "Ngoài Messi, tôi chưa thấy ai có cái chân trái dị như cậu ấy"

    16:27 Thứ năm 29/03/2018 | 4

    BongDa.com.vn Bóng đá Tây Ban Nha đang sở hữu một viên ngọc quý mang tên Marco Asensio, tài năng trẻ ngày càng được người hâm mộ xứ sở bò tót yêu quý và trên sân anh cũng là mẫu cầu thủ vô cùng nguy hiểm khi có bóng.

    Cầu thủ 22 tuổi đã có một trận đấu hay trước Argentina hôm thứ ba vừa qua. Chơi chọn vẹn 90 phút, với vô vàn tình huống khuấy đảo bên hành lang cánh phải, anh cùng các đồng đội của mình xuất sắc đè bẹp đội khách với tỷ số 6-1. Trước đó, trong trận giao hữu với tuyển Đức, Asensio cũng được HLV Lopetegui sử dụng trong hiệp hai và thi đấu rất tròn vai.

     - Bóng Đá

     Asensio được Zidane ví với Messi.

    Chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp cao của cậu học trò, HLV Zinedine Zidane đã không tiếc lời so sánh anh với siêu sao Lionel Messi. “Tôi chưa thấy ai có cái chân trái “dị” như cậu ấy kể từ khi theo dõi Messi thi đấu”.

    “Lão tướng” Mascherano cũng lên tiếng phát biểu sau khi thất bại trong việc ngăn chặn người đàn em bên kia chiến tuyến. “Khi cướp được bóng, ngay lập tức cậu ấy sẽ định hình được trong đầu một tình huống phản công và vị trí khung thành đối phương đang ở đâu”.

    Trong đội hình của tuyển TBN nhiều năm gần đây không có một cầu thủ nào có thể vừa bứt tốc vượt qua đối thủ với tốc độ cao mà vẫn giữ được bóng trong tầm khống chế. Asensio lại là một cầu thủ như vậy, anh giống như một viên ngọc thô với những tố chất độc nhất vô nhị. Tiềm năng phát triển của cầu thủ này là vô cùng lớn nếu được mài dũa đúng cách.

     - Bóng Đá

     Mascherano cũng phải lên tiếng ca ngợi Asensio.

    Marco đang trên con đường trở thành siêu sao của làng túc cầu thế giới. Trong suốt loạt trận giao hữu vừa qua, phẩm chất ngôi sao đó đã được bộc lộ một cách rõ ràng: tốc độ, những tình huống chồng biên và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội xung quanh. Tất cả những gì tốt nhất của một tiền vệ cánh đều hội tụ đầy đủ trong phong cách chơi bóng của cầu thủ thủ sinh năm 1996 này.

    Bằng tài năng và những màn trình diễn tuyệt vời của mình, tiền vệ của Real Madrid dường như sẽ chắc suất đá chính trong đội hình đội tuyển TBN tại kì World Cup 2018 trên đất Nga.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...