MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Zidane đã sẵn sàng với kế hoạch 'hạ bệ' Juventus

    11:19 Thứ sáu 26/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tạm quên đi niềm vui trở lại ngôi vương La Liga sau 5 năm chờ đợi, Zinedine Zidane và các học trò cần ngay lập tức trở lại chuẩn bị cho thách thức cuối cùng ở mùa giải năm nay.

    Sau khi đánh bại Malaga và giành chức vô địch La Liga một cách thuyết phục ở vòng đấu thứ 38, HLV Zinedine Zidane đã cho phép toàn bộ thành viên trong ban huấn luyện và các ngôi sao nghỉ ngơi trong vòng 2 ngày cùng lời ‘nhắn nhủ’: “Hãy nghỉ ngơi, tạm rời xa bóng đá và hãy trở lại với sức mạnh lớn nhất”.  Ai cũng hiểu, Zidane cần các học trò trở lại ở điều kiện thể lực và tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho thách thức mang tên Juventus tại trận chung kết UEFA Champions League mùa này, nơi họ đứng trước cơ hội khẳng định vị thế số 1 ở nền bóng đá Châu Âu với chức vô địch lần thứ 12 trong chiều dài lịch sử. Đây cũng là lần thứ 3 trong 4 năm, họ đối mặt với thách thức này.

    Tờ MARCA: Zidane đã sẵn sàng với kế hoạch 'hạ bệ' Juventus - Bóng Đá

     

    Trước khi đến với Cardiff, thầy trò Zidane sẽ có trong tay 11 buổi tập để chuẩn bị tốt nhất có thể cho cuộc chiến không khoan nhượng với nhà đương kim vô đich Serie A. Về mặt logic, Zizou và các cộng sự của ông sẽ làm công việc ‘mổ xẻ’ các đoạn video về Juventus để tìm hiểu kỹ càng hơn về lối chơi của đối thủ, nhưng với phong cách của chiến lược gia người Pháp, ông sẽ không quá chú trọng vào từng cá nhân bên phía Bà đầm gia, như điều ông từng khẳng định: “Điều tôi quan tâm nhất là chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào, chứ không phải đối thủ.” Về mặt thể lực, giống như những gì từng diễn ra ở mùa giải năm ngoái, Kền kền trắng bước vào trận đấu cuối cùng với phong độ cũng như nền tảng thể lực vô cùng sung mãn.

    Vấn đề duy nhất đáng quan ngại với Zidane ở thời điểm này là trong vòng 2 tuần tới, họ sẽ không có bất cứ một trận đấu nào để ‘mãi dũa’ những đôi chân. Đây được coi là ‘kỳ nghỉ’ dài nhất đối với Real Madrid từ đầu năm 2017. Trước đó, thầy trò Zidane thi đấu với cường độ khá dày, trung bình 2 trận/tuần. Đây cũng là lý do mà Zidane sắp xếp một trận đấu nhỏ giữa đội 1 và đội trẻ của Kền kền trắng vào thứ Bảy tuần này theo tờ MARCA, mặc dù hiệu quả sẽ là không quá cao. Chiến lược gia 46 tuổi muốn duy trì cường độ thi đấu trong một môi trường mà nguy cơ dính chấn thương của các cầu thủ được hạn chế ở mức tối đa.

    Tờ MARCA: Zidane đã sẵn sàng với kế hoạch 'hạ bệ' Juventus - Bóng Đá

     

    Cũng liên quan đến chấn thương, Dani Carvajal và Gareth Bale là 2 cái tên duy nhất chưa thể tham gia tập luyện cùng phần còn lại ở thời điểm này. Tuy nhiên, với việc đã vượt qua bài kiểm tra thể lực hôm thứ 3 vừa qua, khả năng cao Carvajal sẽ xuất phát trong đại chiến Juventus trên Cardiff. Còn lại, Zinedine Zidane sẽ tiếp tục duy trì ‘quân luật’ và các thói quen trước đây của độ bóng với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất có thể.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 12:15 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...