MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Yoshida trở về dự Asian Cup sau 90 phút tuyệt hay trước Chelsea

    21:02 Thứ năm 03/01/2019 | 2

    Sau màn trình diễn chói sáng trên sân Stamford Bridge, trung vệ Maya Yoshida tạm chia tay câu lạc bộ Southampton để trở về khoác áo tuyển Nhật Bản dự giải Asian Cup 2019.

    Trong khuôn khổ vòng 21 giải Ngoại hạng Anh 2018-19, Southampton có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Chelsea. Sau 90 phút, đội khách xuất sắc cầm hòa Chelsea 0-0 nhờ sự kiên cường từ hàng thủ.

    Trung vệ Yoshida với 3 cú tắc bóng chuẩn xác cùng hàng loạt pha ngăn chặn các ngôi sao Eden Hazard, Alvaro Morata được Whoscored chọn là cầu thủ hay nhất trận (chấm 8,2 điểm).

     - Bóng Đá

     Yoshida tạm chia tay CLB Southampton để trở về dự giải Asian Cup 2019.

    Sau trận đấu với Chelsea, Yoshida gấp rút bay sang UAE hội quân cùng toàn đội Nhật Bản. CLB Southampton sắp bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải, song không có quyền ngăn Yoshida dự Asian Cup 2019 vì quy định của FIFA. Nếu tuyển Nhật Bản vào đến trận cuối cùng, Yoshida chỉ có thể trở lại Southampton sau ngày 1/2.

    HLV CLB Southampton, ông Ralph Hasenhuttl tiếc vì mất sự phục vụ của Yoshoda. “Tôi rất nhớ Yoshida ở chặng đường sắp tới. Cậu ấy là một trong những học trò giỏi nhất của tôi. Hy vọng Yoshida sẽ cùng đội tuyển Nhật Bản chinh phục thành tích cao nhất ở giải đấu tới,” HLV Hasenhuttl bày tỏ với Goal.

    Ở tuổi 30, Yoshida là đội trưởng của tuyển Nhật Bản. Với tầm vóc của cầu thủ có thâm niên chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh, Yoshida được giới chuyên môn đánh giá là trung vệ hay nhất châu Á hiện nay. Trước thềm Asian Cup 2019, Yoshida đã chơi 88 trận cho tuyển Nhật Bản, ghi 10 bàn.

     - Bóng Đá

     Yoshida là niềm hy vọng số 1 của hàng thủ Nhật Bản.

    “Samurai xanh” rất quyết tâm cho chiến dịch Asian Cup 2019 sau khi trở thành cựu vương trên đất Australia cách đây 4 năm. Ở vòng bảng, tuyển Nhật Bản sẽ đụng độ Oman, Turkmenistan và Uzbekistan.

    Giải đấu lần này, HLV Moriyasu Hajime mang đến UAE đội hình trẻ trung, kết hợp cùng một số cầu thủ kinh nghiệm như Yoshida, Yuto Nagatomo. Những ngôi sao của bóng đá xứ mặt trời mọc trong 10 năm qua như Shinji Kagawa, Shinji Okazaki không được triệu tập.

     - Bóng Đá

     Các đối thủ của tuyển Nhật Bản ở bảng F Asian Cup 2019. Ảnh: Wikipedia.

    * Ảnh: Fox Sports

    Viết Tuệ | 19:57 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...