Ý nghĩa sâu xa của trận đấu tranh giải 3 tại World Cup
10:23 Thứ sáu 13/07/2018
Dù là cuộc so tài của 2 kẻ thua cuộc tại bán kết, trận đấu tranh huy chương đồng World Cup vẫn mang nhiều ý nghĩa cho các đội bóng và FIFA.

Kết thúc 2 trận bán kết, World Cup đã đi đến chặng cuối cùng để tìm ra nhà vô địch thế giới năm 2018. Bên cạnh trận chung kết đáng được chờ đợi giữa Pháp và Croatia, ở nước Nga vẫn còn một cuộc tái đấu giữa Bỉ và Anh để tìm ra đội bóng giành huy chương đồng tại ngày hội bóng đá hành tinh năm nay.

Mặc dù trận tranh giải 3 vẫn luôn tồn tại trong hệ thống giải đấu từ năm 1934, không ít chuyên gia và người hâm mộ cho rằng nên "xóa sổ" trận đấu ít ý nghĩa này. Vậy mục đích của việc duy trì trận đấu này là gì?

Trận đấu an ủi 2 kẻ thua cuộc

Về cơ bản, trận tranh giải 3 mang tính chất an ủi cho 2 đội bóng đã để thua tại vòng bán kết. Trận đấu này được tổ chức lần đầu tiên tại vòng chung kết World Cup lần thứ 2 vào năm 1934 tại Italy.

Trước đó, tại World Cup 1930, trận tranh giải 3 không được tổ chức mà ngôi vị được phân định căn cứ vào thành tích thi đấu trước đó tại giải của 2 đội.

Ý nghĩa sâu xa của trận đấu tranh giải 3 tại World Cup - Bóng Đá

Anh và Bỉ có cuộc tái đấu trong trận tranh giải 3 tại World Cup năm nay. 

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, trận tranh giải 3 không thực sự được các đội bóng quá lưu tâm. HLV và các cầu thủ vẫn còn mang nhiều nuối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội lọt vào trận chung kết. CĐV và giới báo chí đều đang dành sự quan tâm tới 2 đội bóng sẽ chơi trận đấu quan trọng nhất của giải đấu.

Kẻ thắng cuộc trong trận tranh giải 3 sẽ được nhận huy chương đồng của FIFA, nhưng đó là giải thưởng chẳng được ai nhớ đến khi khép lại một kì World Cup.

Ý nghĩa sâu xa

Bên cạnh việc tìm ra đội bóng về thứ 3 của giải đấu, lí do chính thức đằng sau còn là để FIFA sắp xếp thứ hạng ĐTQG trên toàn thế giới, qua đó xếp hạt giống cho các giải đấu về sau.

Ngoài ra, thêm một nguyên nhân nữa để tổ chức trận đấu này là thực hiện mục đích xếp hạng trên sóng truyền hình.

Theo báo cáo chính thức của FIFA tại World Cup 2010 ở Nam Phi, trận tranh giải 3 giữa Uruguay và Đức là trận đấu có lượng xem nhiều thứ 14 trong tổng số 64 trận của giải. Có khoảng 245 triệu lượt xem trận đấu này trên sóng truyền hình toàn thế giới, bao gồm người xem truyền hình trực tiếp, xem phát lại hoặc truyền hình bị phát trễ.

Ý nghĩa sâu xa của trận đấu tranh giải 3 tại World Cup - Bóng Đá

Trận tranh giải 3 tại World Cup 2010 có lượng xem cao thứ 14 của giải đấu. 

Một trong những điểm thú vị khiến người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm đến trận đấu này là việc họ sẽ được xem đội tuyển mình yêu thích được thoải mái chơi bóng ở World Cup mà không còn phải gánh nhiều áp lực. 

Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ được chơi một trận đấu chất lượng cao tại sàn đấu danh giá nhất hành tinh nhưng với một tâm lí thoải mái và tha hồ cống hiến.

Ý kiến phản đối tổ chức trận tranh giải 3

Năm 2014, HLV Louis Van Gaal của đội tuyển Hà Lan đã bày tỏ sự khinh bỉ với việc phải tham gia trận đấu tranh giải 3 trước Brazil mà với ông đã không còn nhiều ý nghĩa.

"Không bao giờ nên tham dự một trận đấu như thế này. Tôi đã nói điều này trong suốt 10 năm qua. Điều tồi tệ nhất là bạn có thể phải đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở giải đấu này. Rõ ràng bạn đã có một mùa World Cup thi đấu tuyệt vời, nhưng sau đó lại phải trở về nhà như những kẻ thua cuộc", chiến lược gia một thời của Manchester United phân tích.

"Chỉ có một danh hiệu xứng đáng được quan tâm, đó là chức vô địch thế giới", HLV Van Gaal quả quyết. Rất may mắn, Hà Lan đã có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Brazil và Van Gaal không phải nếm mùi vị thất bại thứ 2 liên tiếp tại World Cup 2014.

Còn tại Nga năm nay, khán giả sẽ một lần nữa được thưởng thức cuộc đối đầu của 2 đại diện châu Âu là Anh và Bỉ. Nếu như tại vòng bảng, "Tam sư" và "Quỷ đỏ" chạm trán nhau trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, thì sắp tới sẽ là những giờ phút chiến đấu gay cấn để cả 2 chứng minh sức mạnh thực sự của mình.

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 09:58 13/07/2018