MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Xuân Tú háo hức đối đầu Hà Nội FC tại Siêu cúp quốc gia 2016

    14:28 Thứ năm 29/12/2016

    Sau chuyến thử việc tại Đức, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cho biết đang háo hức cùng Than Quảng Ninh đối đầu Hà Nội FC tại Siêu cúp quốc gia 2016.

    Trận tranh Siêu cúp quốc gia 2016 đang được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi bởi cả Than Quảng Ninh và Hà Nội FC đều đang sở hữu đội hình chất lượng và được đánh giá là những thế lực lớn tại V.League 2017 tới đây.

    xuan-tu

    Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú là một trong những cái tên đáng chú ý trong đội hình Than Quảng Ninh trận đấu chiều nay.

    Một trong những cái tên được chú ý lớn ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2016 chiều nay là tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của CLB Than Quảng Ninh. Theo đó, ở trận chung kết lượt về Cúp quốc gia 2016 trên sân Hàng Đẫy, Xuân Tú đã gặp chấn thương, tiền vệ này lăn lộn trên sân trước khi được đưa đi cấp cứu. Chấn thương đã khiến Xuân Tú không thể ăn mừng chức vô địch Cúp quốc gia 2016 cùng các đồng đội sau đó. Chấn thương này cũng khiến tiền vệ của Than Quảng Ninh lỡ cơ hội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016 vừa qua.

    Nói về kỷ niệm đáng buồn này trước chuyến trở lại sân nhà của Hà Nội FC chiều nay, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cho biết: “Đến bây giờ tôi vẫn không quên được pha ngã gây chấn thương ở trận chung kết Cúp QG vừa qua. Cảm giác lạnh sống lưng khi đầu gối bê bết máu. Nhưng chấn thương là phần khó tránh khỏi trong bóng đá nên không có gì là quá lo sợ khi trở lại sân Hàng Đẫy”.

    Sau khi bình phục chấn thương gặp phải trong giai đoạn cuối mùa giải, Xuân Tú đã cùng Than Quảng Ninh thi đấu tại BTV Cup 2016 và có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Đức. Dù có chuyến thử việc khá thành công tại đội bóng hạng 2 ở Đức nhưng Xuân Tú đã từ chối cơ hội chuyển ra nước ngoài thi đấu khi ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với đội bóng đất Mỏ.

    Dù đánh giá Hà Nội FC rất mạnh cùng lợi thế sân nhà nhưng Xuân Tú cho biết đang rất háo hức cùng các đồng đội quyết tâm đánh bại Hà Nội FC ở trận đấu chiều nay để hoàn tất cú đúp danh hiệu trong mùa giải 2016: “Hà Nội FC rất mạnh và bây giờ được bổ sung thêm cầu thủ đẳng cấp Moses nên càng mạnh hơn. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ càng để có trận đấu tốt. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để cùng đội nhà đem lại niềm vui cho NHM đất Mỏ”.

    Đức Anh | 13:52 29/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...