MỚI NHẤT :
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Xuân Trường tái ngộ danh thủ Hồng Sơn tại Hàn Quốc

    11:35 Thứ ba 28/06/2016 | 15| 9

    BongDa.com.vn Trong chuyến đi giao lưu trại hè bóng đá, danh thủ Hồng Sơn đã gặp gỡ tiền vệ Lương Xuân Trường của Incheon United tại Hàn Quốc.

    xt1

    Xuân Trường (giữa) chụp hình kỷ niệm cùng nữ tuyển thủ Ngọc Châm (trái) và danh thủ Hồng Sơn (phải). Ảnh: NVCC 

    Chuyến công tác của cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn tại Hàn Quốc còn có sự góp mặt của 2 nhân vật khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ của bóng đá Việt Nam là HLV Trần Minh Chiến và nữ tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm. Cả đoàn đã có cơ hội tái ngộ với cựu cầu thủ của HAGL Lương Xuân Trường.

    Xuân Trường đang thi đấu cho CLB Incheon United tại K-League Classic trong thời gian 2 năm. Anh từng được ra sân thi đấu 1 lần ở giải đấu cao nhất xứ Kim Chi và chủ yếu rèn luyện ở giải dự bị R-League trong màu áo đội bóng này. Được gặp những thần tượng thuở nhỏ tại xứ người là một kỷ niệm khó quên với Trường “Híp”.

    Tại thành phố Incheon, hai bên đã có buổi gặp gỡ vô cùng ý nghĩa. Nữ tuyển thủ Ngọc Châm, danh thủ Hồng Sơn và HLV Trần Minh Chiến đã dành nhiều lời động viên Xuân Trường cố gắng tập luyện để đáp ứng được yêu cầu thể lực tại K-League. Tiền vệ sinh năm 1995 cũng thể hiện quyết tâm và hứa sẽ cố gắng hết sức để mọi người không phải thất vọng.

    xt2

    Xuân Trường (áo xám) giao lưu cùng các cầu thủ nhí và bộ 3 HLV Minh Chiến, Hồng Sơn, Ngọc Châm.

    Cũng trong thời gian này tại Việt Nam, giám đốc kỹ thuật của KFA (Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc) ông Hwangbo Kwan tham dự hội thảo chuyên môn về định hướng công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam. Thương vụ của Xuân Trường cũng đã tạo nhiều tiếng vang và ông đánh giá cao việc cầu thủ của HAGL sang Hàn Quốc thi đấu.

    xt3

    Hoa khôi bóng đá Ngọc Châm nhận áo do Xuân Trường tặng.

    Ông Hwanbo Kwan nhận xét về Xuân Trường: “Tôi biết rằng Xuân Trường là cầu thủ có năng khiếu và triển vọng phát triển trong tương lai. Vậy nhưng hiện tại thì tuổi của Trường còn hơi nhỏ (21 tuổi). Do vậy nếu muốn phát triển, được thi đấu thường xuyên ở K.League thì cậu ấy phải chờ thêm một vài năm nữa.

    Buổi hội thảo chuyên môn về định hướng công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày là 27 & 28/06 tại trụ sở LĐBĐVN (Đường Lê Quang Đạo - Phú Đô - Nam Từ Liêm – HN). VFF cũng dành thời gian cho báo chí có thể phỏng vấn GĐKT đến từ Hàn Quốc – nơi có nền bóng đá học đường các cấp độ rất phát triển trong nhiều năm qua.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...