MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Xuân Trường nhận lỗi sau trận thắng Indonesia

    09:16 Thứ tư 09/11/2016 | 5| 6

    Tiền vệ người Tuyên Quang không dám chấm điểm cho màn trình diễn của mình. Theo Xuân Trường, sự hỗ trợ của các đàn anh đã giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia.

    Tối 8/11, trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển VIệt Nam có chiến thắng đầu tiên trước Indonesia sau 17 năm (chỉ tính ở cấp độ đội tuyển).

    Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng không vui mừng vì kết quả trận đấu. Ông cho rằng đội tuyển còn nhiều sai số cần khắc phục trước thềm AFF Cup 2016.

    Một trong những sai số HLV trưởng nhắc đến là tình huống mất bóng của Xuân Trường, dẫn tới pha mở tỷ số của Indonesia ở phút 31. Sau trận đấu, Xuân Trường nhận lỗi về mình ở tình huống thiếu quyết đoán kể trên. 

    "Bàn thua đầu tiên có lỗi của tôi và tôi cảm thấy mình thiếu tự tin ở tình huống đó. Trận hôm nay tôi chơi chưa tốt, nhưng các đồng đội đã hỗ trợ tích cực giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-2 trước Indonesia", Xuân Trường chia sẻ.

    Tiền vệ sinh năm 1995 cũng thừa nhận, anh cần cải thiện nhiều kỹ năng, khắc phục nhiều điểm yếu trong thời gian tới. Để làm được điều này, tiền vệ của Incheon United theo dõi cách thi đấu của các tiền vệ trung tâm nổi tiếng nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm.

    "Tôi còn thiếu nhiều thứ như hỗ trợ phòng ngự, cố gắng xử lý bóng nhanh hơn. Nói chung, tôi cần cố gắng rất, rất nhiều nữa", Xuân Trường xin phép chỉ nói về điểm yếu của mình sau trận đấu với Indonesia. 

    xuan-truong-1

    Xuân Trường thi đấu dưới sức ở trận giao hữu Tuyển Việt Nam 3-2 Indonesia. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Sau trận gặp Indonesia, Xuân Trường cho biết anh sẽ xem lại băng hình cả trận để đánh giá lại mình đã làm được gì và mắc sai sót gì, nhằm khắc phục ở những trận đấu kế tiếp.

    Bên cạnh đó, nhiều người dành lời khen cho Xuân Trường về khả năng chuyền bóng chính xác của anh. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1995 cho rằng mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng chứ không ai là toàn diện cả.

    "Công Phượng thì đi bóng tốt, Tuấn Anh cũng vậy, nhiều người có điểm mạnh riêng. Và họ sẽ hướng vào để phát triển những điểm mạnh đó", tiền vệ có 1 mùa giải thi đấu tại K.League nói. 

    Trước khi về khách sạn nghỉ ngơi, Xuân Trường xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và người hâm mộ. 

    "Hôm nay, tuy chỉ là trận giao hữu nhưng khán giả đến sân rất đông. Đó là nguồn động lực rất lớn cho đội tuyển. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ và gia đình, những người luôn đồng hành cùng đội tuyển trong thời gian qua".

    Tùng Lê | 08:58 09/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...