MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Xuân Trường khiêm tốn trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Hàn

    13:17 Thứ sáu 20/01/2017

    Là một trong những cầu thủ hiếm hoi ở khu vực ĐNÁ thi đấu tại K.League, tuy nhiên Xuân Trường tiếp tục gây ấn tượng với báo chí Hàn Quốc bởi phong cách chuyên nghiệp và sự khiêm tốn.

    Sau một năm thi đấu không mấy thành công cùng CLB Incheon United, tiền vệ Xuân Trường đã quyết định gia nhập CLB Gangwon FC bằng bản hợp đồng có thời hạn một năm với hy vọng sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn tại K.League 2017.

     - Bóng Đá

    Xuân Trường khẳng định không quan tâm tới giới truyền thông.

    Trong những ngày qua, Xuân Trường đang cùng đội bóng mới tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Trải qua hơn 1 tuần cập bến Gangwon, Xuân Trường đang bước đầu chứng minh được mình. Anh ghi bàn trong buổi tập nội bộ đầu tiên cùng đội bóng mới và mới nhất ngôi sao trẻ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal đã có hai tình huống kiến tạo giúp Gangwon FC thắng đậm đội Đại học Ulsan 5-0.

    Theo lịch thi đấu BTC K.League Classic vừa công bố, ở vòng 1 diễn ra hôm 4/3 tới, Gangwon sẽ gặp Sangju Sangmu trên sân đối phương.

    Cùng với sự nỗ lực và chuyên nghiệp trên sân tập, mới đây Xuân Trường cũng đã được tờ Naver Sport của Hàn Quốc mời trả lời phỏng vấn độc quyền. Trong cuộc trao đổi của mình, tiền vệ người Tuyên Quang cho thấy sự chuyên nghiệp và khiêm tốn khi cho biết: “Tôi không đặt ra mục tiêu nào cụ thể. Bàn thắng mới đây của tôi cũng không phải trong một trận đấu chính thức. Tôi còn phải cố gắng nhiều”.

    Dù đang là một ngôi sao với giới truyền thông trong nước và quốc tế nhưng Xuân Trường khẳng định mình không bận lòng về điều này và chỉ tập trung vào việc cạnh tranh một suất đá chính thức: “Tôi không quan tâm nhiều tới truyền thông. Tôi chỉ quan tâm tới việc làm tốt công việc của mình với đội bóng. Tôi biết trước mắt mình sẽ là một mùa giải khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tồn tại trong sự cạnh tranh”.

    Chi tiết cuộc trả lời phỏng vấn của Xuân Trường với tờ Naver Sport của Hàn Quốc:

    - Sau 10 ngày tới Gangwon, anh cảm thấy thế nào?

    “Tôi đang cảm thấy mọi thứ rất tốt. Ở đây, HLV và các cầu thủ giúp đỡ tôi rất nhiều. Bởi vậy, tôi có thể thích nghi mà không gặp nhiều khó khăn”.

    - Người Việt đang nói nhiều về Gangwon FC phải không?

    “Đúng là như vậy. Tại Việt Nam, có rất ít cầu thủ chơi ở môi trường chuyên nghiệp như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Do tôi thi đấu cho Gangwon nên sẽ tạo một ấn tượng mạnh cho người hâm mộ. Tôi nghĩ rằng các fan bóng đá ở đất nước tôi sẽ biết nhiều về Gangwon”.

    - Ngoài truyền thông Việt, anh còn rất được truyền thông Hàn chú ý. Điều này có khiến anh tự tin hay áp lực hơn không?

    “Tôi không quan tâm nhiều tới truyền thông. Tôi chỉ quan tâm tới việc làm tốt công việc của mình với đội bóng. Tôi biết trước mắt mình sẽ là một mùa giải khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tồn tại trong sự cạnh tranh”.

    - Đâu là thế mạnh của anh?

    “Tôi còn nhiều điều chưa tốt, chưa thể hiện được. Tôi không muốn nói tới những điểm mạnh của mình”.

    - HLV Choi Yun-kyum giúp anh những gì ở môi trường mới?

    “HLV Choi Yun-kyum biết nhiều về văn hóa Việt, do từng làm việc ở Việt Nam. Khi chúng tôi gặp nhau, ông ấy đã đưa ra một lời chào thân thiện. Tôi cảm thấy rất tốt”.

    - Mục tiêu của anh ở mùa này là gì?

    “Tôi không đặt ra mục tiêu nào cụ thể. Bàn thắng mới đây của tôi cũng không phải trong một trận đấu chính thức. Tôi còn phải cố gắng nhiều”.

    - Anh muốn nói điều gì tới người hâm mộ Hàn Quốc?

    “Như mọi khi, tôi muốn nói lời cảm ơn tới các fan hâm mộ tại Hàn Quốc. Tôi sẽ làm hết sức mình vì đội bóng, vì CĐV”.

    Dũng Phương | 11:10 20/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...