MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế Hàn Quốc

    22:08 Thứ sáu 30/06/2017

    Dù chưa có màn ra mắt chính thức tại Gangwon FC, nhưng mới đây tiền vệ Lương Xuân Trường đã được Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế Hàn Quốc.

    Theo đó, lễ bổ nhiệm tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB Gangwon FC làm Đại sứ Y tế Hàn Quốc diễn ra vào chiều 29/6 vừa qua. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Quảng bá và chia sẻ Y tế Hàn Quốc.

     Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế Hàn Quốc - Bóng Đá

     Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế Hàn Quốc.

    Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok Cheol, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Văn Thưởng cùng đại diện một số bệnh viện của Hàn Quốc và Việt Nam. Được biết, đây là hoạt động khám chữa bệnh miễn phí tại Hàn Quốc cho các bệnh nhân nước ngoài gặp hoàn cảnh khó khăn.

    Phát biểu trong buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok Cheol cho biết, từ năm 2011, Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện chương trình Y tế chia sẻ, hỗ trợ dịch vụ y tế cho bệnh nhân nhiều nước. Nhân sự kiện này, hai bệnh viện của Hàn Quốc đã tiếp nhận điều trị miễn phí cho hai bệnh nhân người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Đó là bệnh nhân Lâm Thị Huệ (11 tuổi) tại bệnh viện Wooridul Keangnam; bệnh nhân Hồ Minh Điệp (nam, 35 tuổi) bị ung thư gan được điều trị tại bệnh viện Gyeong Bok (ở Dae Gu).

    Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok Cheol cũng cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc tiếp nhận điều trị miễn phí cho các bệnh nhân Việt Nam.

    Trong khi đó, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Phạm Minh Thông, đại diện cho đoàn bác sĩ Việt Nam tham gia sự kiện, cho biết đây là dự án rất nhân văn của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc. Các bác sĩ Việt Nam hy vọng thời gian tới sẽ có sự kết hợp lâu dài về mặt chuyên môn với các bác sĩ Hàn Quốc.

    Kể từ khi gia nhập Gangwon FC, tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn chưa có màn ra mắt chính thức tại K.League 2017. Thời gian qua, tiền vệ người Tuyên Quang thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị và chỉ được sử dụng trong những trận đấu trong khuôn khổ tại R.League. Với việc được bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế Hàn Quốc, người hâm mộ trong nước hy vọng Xuân Trường sẽ được ra sân thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới.

    Nam Anh | 08:28 30/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...