MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Xuân Trường bị loại khỏi Top 3 QBV Việt Nam 2016?

    12:06 Thứ tư 04/01/2017 | 1

    Trao đổi với báo chí mới đây, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn đã thẳng tay loại tiền vệ Lương Xuân Trường khỏi Top 3 danh hiệu QBV Việt Nam 2016.

    Tối nay (4/1), sẽ diễn ra Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2016, các fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đang háo hức chờ đón xem cái tên nào sẽ được xướng tên cho danh hiệu QBV nam Việt Nam 2016.

    Hiện Top 5 để cử danh hiệu Quả bóng vàng nam 2016 gồm Phạm Thành Lương (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon, Hàn Quốc), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh), Lê Công Vinh (Bình Dương).

     - Bóng Đá

    Xuân Trường không có cơ hội đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2016?

    Trao đổi với báo chí trước thềm buổi lễ trao giải tối nay, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn đã thẳng tay loại tiền vệ Lương Xuân Trường khỏi Top 3 danh hiệu QBV Việt Nam 2016. Theo đánh giá của Hồng Sơn, tiền vệ Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh là cái tên xứng đáng cho danh hiệu QBV Việt Nam 2016: “Tôi quan sát thấy Minh Tuấn là một trong những cầu thủ hay nhất Việt Nam vào thời điểm này. Sau khi Công Vinh và Thành Lương giã từ ĐT Việt Nam, vị trí của Tuấn sẽ là rất quan trọng”, Hồng Sơn cho biết.

    Trong sự nghiệp của mình, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cũng từng đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2008. Dưới góc nhìn của mình, cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam đánh giá Minh Tuấn đang có vai trò rất lớn trong màu áo của Than Quảng Ninh. Ở mùa giải 2016, đội bóng đất Mỏ đã đoạt cú đúp danh hiệu với chức vô địch Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Trong thành công này có công lớn của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp bền vững, ổn định của Minh Tuấn.

    Cùng với việc đánh giá Minh Tuấn xứng đáng với danh hiệu QBV Việt Nam 2016, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn dự đoán 2 người đứng phía sau chân sút của Than Quảng Ninh lần lượt là Thành Lương và Công Vinh. Cả hai cầu thủ này đều là những người đồng đội lâu năm của thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2008.

    Hồng Sơn đánh giá Văn Thanh là một trong những cái tên đáng chú ý của bóng đá Việt Nam năm 2016. Nhưng cựu thủ môn xứ Nghệ cho rằng Văn Thanh còn quá trẻ và đang thi đấu ở vị trí hậu vệ nên Quả bóng Vàng cũng khó khăn hơn các đồng đội thi đấu ở tuyến trên.

    Hoàng Anh | 11:05 04/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...