MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Xuân Trường: “Bản thân em cũng chưa chắc được sang Indonesia”

    18:42 Thứ tư 01/08/2018

    BongDa.com.vn Đây là khẳng định của tiền vệ U23 Việt Nam Lương Xuân Trường trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông chiều ngày 01/08.

    Chiều ngày 01/08, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho giải Tứ hùng 2018 với ba đối thủ Palestine, Oman và Uzbekistan. Sau trận đấu trước Uzbekistan, HLV Park Hang-seo sẽ đưa ra danh sách chốt nhân sự cuối cùng gồm 20 cầu thủ lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

     - Bóng Đá

     Lương Xuân Trường cho biết sự cạnh tranh trên đội tuyển đang là rất cao. Ảnh: Bạch Dương.

    Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết, ngay chính bản thân anh cũng có thể không được sang Indonesia tham dự ASIAD.

    “Mọi người đều là những cầu thủ có phong độ rất tốt và phải chịu nhiều áp lực. Ngay cả bản thân em cũng chưa chắc chắn sẽ được sang Indonesia. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Em cũng như mọi người cần phải nỗ lực hết mình.” Xuân Trường chia sẻ.

    Trong mùa giải V-League 2018 vừa qua, Xuân Trường là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam được thi đấu nhiều nhất trong màu áo CLB HAGL. Điều này giúp cho Xuân Trường liên tục được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Đây là một điều cần thiết trong bối cảnh nhiều đồng đội của Xuân Trường ở các CLB khác không có cơ hội được thi đấu thường xuyên.

    Theo tiền vệ người Tuyên Quang, việc được thi đấu thường xuyên hơn trong màu áo HAGL giúp anh tích lũy được nhiều thể lực hơn so với khi chơi bóng tại Hàn Quốc. Việc thi đấu thường xuyên, va chạm, cọ xát nhiều cũng giúp cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn trong các tình huống phải đối phó với những đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn.

    “Palestine là một ví dụ điển hình cho các đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở Indo. Họ cao to, chơi với nhiều sức mạnh. Nếu muốn chơi tốt cần chuẩn bị tốt.” Xuân Trường chia sẻ.

    Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam vẫn đang có đủ 4 đàn anh trên 23 tuổi là Văn Quyết, Văn Lâm, Hùng Dũng và Anh Đức. Sự có mặt của cả 4 đàn anh được xem là sẽ giúp các cầu thủ trẻ học được nhiều kinh nghiệm chinh chiến.

    Chia sẻ về việc này, Xuân Trường cho hay: “Sự có mặt của 4 đàn anh là điều rất tốt với bọn em, các anh là trụ cột ở CLB, có phong độ cao. Chắc chắn sẽ đem đến cho chúng em rất nhiều kinh nghiệm quý báu.”

    Về phần mình, trước trận mở màn với Palestine, cầu thủ Bùi Tiến Dũng của Viettel cho hay, đây là đội bóng Việt Nam đã từng đụng độ 1 lần ở Trung Quốc. Đối thủ sở hữu thể lực và chuyên môn hơn một chút so với U23 Việt Nam.

    “Tuy nhiên, cả đội vẫn rất tự tin trước cuộc tái đấu với họ.” Tiến Dũng khẳng định.

     - Bóng Đá

     Tiến Dũng đánh giá cao sự góp mặt của các đàn anh trên đội U23 Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương.

    Cả ba trận đấu giao hữu tới đây trên sân Mỹ Đình được xem là bước đệm cho giải đấu ASIAD sau đó. Nhận xét về tầm quan trọng của ba trận đấu, Tiến Dũng cho hay: “Tầm quan trọng của 3 trận sắp tới là nhằm thực hiện bộ khung để vào giải chính và quan trọng là chọn 20 thành viên cuối cùng. Với cá nhân em, em thấy mình phải tập luyện tốt để được lựa chọn đi ASIAD.”

    Nói về chấn thương của Trọng Đại, Tiến Dũng cho biết, có thể trong khoảng 1 đến 2 tới, Trọng Đại sẽ quay trở lại tập luyện với đội bóng.

    Bạch Dương | 18:10 01/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...