MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • XONG! 'Kẻ thừa' Man Utd lên tiếng về mâu thuẫn với Solskjaer

    17:59 Thứ tư 05/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ người Argentina khó có cơ hội trở lại sân Old Trafford sau những gì đã trải qua.

     

    Ole Gunnar Solskjaer và Jesse Lingard phỏng vấn trước trận gặp LASK

    Mùa giải 2019/20 này, hàng phòng ngự Manchester United được nâng tầm với sự xuất hiện của Harry Maguire. Chính vì lẽ ấy, có không ít cái tên buộc phải tìm CLB mới để được ra sân thường xuyên. Chris Smalling gia nhập AS Roma theo dạng cho mượn và kế đó là Marcos Rojo cũng khăn gói ra đi.

    Cựu sao Sporting Lisbon đến với Estudiantes hồi tháng Giêng vừa qua để khẳng định bản thân. Mặc dù vậy, màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1990 lại không mấy thuyết phục. Ngôi sao 30 tuổi ra sân đúng 1 trận và sau đó dính chấn thương.

    Chính vì lẽ ấy, con đường trở lại khoác áo M.U của Marcos Rojo đang chông gai hơn bao giờ hết. Thậm chí, anh còn vướng vào những mâu thuẫn nhất định với HLV Ole Gunnar Solskjaer. Điều này được đích thân tuyển thủ Argentina chia sẻ trên Mirror.

    Marcos Rojo lifts lid on recent chat with Ole Gunnar Solskjaer over Man Utd future - Bóng Đá

     Marcos Rojo đang là "người thừa" tại M.U. 

    "Tôi đã nói chuyện với HLV khoảng 2 tuần trước, bởi vì tôi cần quay lại Anh. Ông ta đáp rằng 'Hãy nhìn xem, bây giờ mùa giải đã kết thúc và mọi người cần vài ngày nghỉ. Sau đó đội bóng lại chơi ở Europa League. Tôi không cần phải nói với cậu rằng cậu phải đến đây, ở một mình trong 15 ngày và tôi không tin tưởng vì cậu không tập luyện trong 4 tháng'.

    Điều đó đã được nói từ tháng Tám. 'Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi ở đây? Rõ ràng với sự cho phép của ông, tôi có thể tập luyện ở Estudiantes'. Tôi đã yêu cầu Ole như vậy. Và ông ấy nói rằng 'Europa League sẽ trở lại sau 2 tuần nữa, khi ấy cậu hãy tới đây'. Bây giờ có hàng ngàn điều được thốt ra, nhưng đa phần trong số đó toàn là lời dối trá. 

    Nếu tôi bắt đầu từ chối, tôi sẽ ở đây luôn mất. Tôi bình tĩnh và kế hoạch vẫn là tiếp tục với Estudiantes. Tôi chơi 1 trận sau đó chấn thương, đó là lí do tất cả chuyện này xảy ra. Có lẽ một điều khoản cho mượn sẽ tiếp tục được kích hoạt vào tháng Chín tới", Marcos Rojo cho biết.

    Giang Nam | 17:29 05/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...