MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • XONG! Conte đã chốt tương lai “nạn nhân của Alexis Sanchez”

    16:48 Chủ nhật 19/01/2020

    BongDa.com.vn Với những gì đang xảy ra, việc tiền đạo người Italia rời Giuseppe Meazza chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Matteo Politano đã trưởng thành vượt bậc khi gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn từ Sassuolo ở mùa giải trước. Tổng cộng, anh đã ra sân 48 trận, ghi được 6 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo. Màn trình diễn xuất sắc của chàng trai người Italia đã khiến ban lãnh đạo Nerazzurri phải kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu euro.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Antonio Conte trở thành HLV trưởng của Inter Milan. Matteo Politano là cầu thủ chạy cánh có thiên hướng tấn công, do đó, anh không phù hợp với sơ đồ 3-5-2 do vị chiến lược gia 51 tuổi xây dựng. Vậy nên, sau khi Alexis Sanchez cập bến Giuseppe Meazza, cựu tiền vệ Sassuolo đã bị đẩy sang Fiorentina. Đáng tiếc, thương vụ này đã không diễn ra thành công.

    Matteo Politano tiếp tục ở lại Inter Milan nhưng không được ra sân thường xuyên. Do đó, đến phiên chợ mùa đông năm nay, hàng loạt đội bóng như Napoli, AS Roma, AC Milan đã có ý định “giải cứu” tiền đạo người Italia. Đặc biệt, AS Roma đã đạt được thỏa thuận trao đổi Leonardo Spinazzola và Matteo Politano. Song, cuối cùng, Inter Milan đã lật kèo và mọi chuyện đã kết thúc trong sự căng thẳng.

    Conte:

     Matteo Politano trong màu áo Inter Milan.

    Để có thêm ngân sách chiêu mộ những gương mặt mới, Nerazzurri buộc phải đẩy Matteo Politano sang đội bóng khác. Mới đây, trong buổi họp báo trước trận đấu với Lecce, HLV Antonio Conte đã khẳng định điều đó. Ông cho biết:

    “Các cầu thủ đều biết rằng chúng tôi luôn đưa ra những sự lựa chọn dựa trên thông số kỹ thuật và họ đã đồng ý. Tôi đã phải đối mặt với những trường hợp tương tự Politano, họ thường đến hỏi tôi trực tiếp. Văn phòng của tôi luôn mở và đôi khi phải chấp nhận một số tình huống không êm dịu.

    Politano đã xuất hiện ở Rome, cậu ấy luôn nghĩ về điều đó. Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết tình hình và bạn sẽ thấy điều gì xảy ra trong vòng 12 ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng.”

    (*) Matteo Politano trải lòng về cuộc sống tại Los Angeles:

    Faro | 16:18 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...