Joe Cole tuyên bố treo giày vào tháng trước và nói rằng đã sẵn sàng chuyển sang làm huấn luyện viên khi hoàn thành khoá học để được cấp giấy phép Uefa A. Dự kiến Cole sẽ làm việc với nhóm tuổi khác nhau tại Chelsea và sau đó được chỉ định dẫn dắt một đội cụ thể vào mùa giải tới.
Phát biểu sau khi giải nghệ, anh nói: "Nhìn về tương lai, tôi muốn tiếp tục tham gia vào trận đấu. Tôi cảm thấy mình có thể cống hiến rất nhiều với tư cách là một huấn luyện viên và thực sự rất thích giúp các cầu thủ trẻ khác đạt được ước mơ của họ, giống như tôi đã làm, đó là một niềm đam mê lớn của tôi".
Dưới thời Giám đốc học viện Neil Bath, Chelsea không chỉ cho ra lò nhiều cầu thủ bóng đá trẻ hàng đầu cho các đội tuyển trẻ Anh mà còn là bệ phóng sự nghiệp cho các huấn luyện viên. Brendan Rodgers, Frank Lampard, Jody Morris - là những ví dụ tiêu biểu.
Giống như nhiều đồng nghiệp cùng thời ở xứ sở sương mù, Cole muốn đi theo nghiệp huấn luyện và anh sẽ bắt đầu tại nơi mà tên tuổi của mình được biết đến nhiều nhất. Học viện tại Chelsea luôn có tiêu chuẩn và kỳ vọng rất cao dành cho cả học viên lẫn huấn luyện viên.