MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Xét tổng thể, Eden Hazard xuất sắc hơn Mohamed Salah

    22:43 Chủ nhật 23/09/2018

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của Eden Hazard tại Chelsea mùa giải này là vô cùng xuất sắc.

    Không phải tự dưng mà nhà đương kim vô địch châu Âu Real Madrid lại kiên trì theo đuổi Eden Hazard và cho rằng tiền đạo này có thể khỏa lấp vị trí mà siêu sao Cristiano Ronaldo để lại.

    Mùa giải này, trước khi Chelsea bất ngờ đánh rơi điểm trước West Ham, Hazard đã dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 5 bàn sau 5 trận, trong đó bao gồm cú hat-trick vào lưới Cardiff hồi tuần trước. Và dù không thể ghi bàn ở lượt đấu thứ 6 này, Eden vẫn giữ vững ngôi vị số 1 của mình khi hơn người đứng sau về số pha kiến tạo.

    Eden Hazard đã thay đổi ra sao dưới triều đại Sarri - Bóng Đá

     HLV Sarri đã tác động rất tích cực đến Hazard.

    Không chỉ đến năm nay chân sút người Bỉ mới chơi ấn tượng như vậy. Kể từ khi cập bến Stamford Bridge vào năm 2012, Hazard vẫn luôn là một nhân tố quan trọng trong đội hình Chelsea, dù đội bóng đã trải qua nhiều đời HLV. Thậm chí sức ảnh hưởng của tiền vệ này lên phòng thay đồ còn lớn hơn những ông thầy của mình.

    Trong 6 năm đó, Eden Hazard đã ra sân cả thảy 306 trận, ghi 94 bàn để cùng The Blues 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng 1 cúp Europa League. Bản thân anh cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014-15.

    Mùa giải trước, ngôi sao người Bỉ lại hoàn toàn bị lu mờ ở giải quốc nội bởi Mohamed Salah, người mà khi còn ở Chelsea chỉ là một chân dự bị của anh. Trong năm đầu tiên quay lại Anh trong màu áo Liverpool, Salah đã tỏa sáng rực rỡ với 44 bàn thắng, giúp The Reds lọt đến chung kết Champions League và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

    klopp tin salah cần thời gian - Bóng Đá

     Phong độ của Salah ở mùa giải thứ hai là vấn đề được quan tâm.

    Nhưng sang đến mùa giải thứ hai, Salah lại đang khó khăn trong việc tìm lại phong độ trước đó. Dù đã ghi 3 bàn sau 7 trận ở mọi đấu trường nhưng con số này vẫn rất nhỏ so với số cơ hội anh bỏ lỡ. Tệ hơn, chính tiền đạo này còn là tác nhân chính gây ra một bàn thua cho The Kop trong trận đấu với Paris Saint-Germain ở cúp C1. Anh đã lập tức bị thay ra, sau đó phải nhờ đến bàn thắng muộn của Roberto Firmino, đại diện nước Anh mới có được chiến thắng sít sao 3-2.

    Do vậy, khi phải lựa chọn chân sút xuất sắc hơn giữa 2 cái tên Eden Hazard và Mohamed Salah, chính huyền thoại của sân Anfield, Graeme Souness đã thừa nhận có phần nghiêng về cầu thủ người Bỉ.

    "Mo Salah đã ghi đến 44 bàn mùa trước, 32 trong số đó được ghi ở Premier League. Nhưng, nếu phải chọn giữa cậu ấy với Eden Hazard, tôi sẽ chọn Hazard. Tôi biết Salah đã có một mùa giải khó tin, nhưng liệu cậu ấy có thể duy trì điều đó?"

    "Hazard thì đã thể hiện được bản thân ở Premier League rất nhiều năm nay rồi. Do đó tôi đồng ý với Maurizio Sarri, HLV của Chelsea, rằng cậu ấy có thể ghi 40 bàn mùa này và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:00 23/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...