Xavi: "Hazard đẳng cấp, De Bruyne rất thông minh nhưng..."
18:17 Thứ ba 10/07/2018
BongDa.com.vn Cựu đội trưởng của câu lạc bộ Barcelona, Xavi Hernandez đã trả lời phỏng vấn của tờ AS xoay quanh chủ để World Cup 2018, trong đó có dự đoán về đội vô địch năm nay.

Trong buổi nói chuyện này, huyền thoại người Tây Ban Nha đề cập chủ yếu đến vấn đề của đội tuyển xứ đấu bò sau những rắc rối nơi hậu trường và kết quả không như ý tại Nga vừa qua. Sau đây là nội dung bài phỏng vấn.

Xavi:

 Xavi hiện đã 38 tuổi.

* Tây Ban Nha luôn sở hữu nhiều tài năng xuất chúng và đã có một vòng loại World Cup thành công. Nhưng rồi huấn luyện viên (HLV) Julen Lopetegui bị sa thải và đội tuyển thi đấu bết bát tại VCK World Cup 2018. Vậy điều gì đứng đằng sau thất bại của đội tuyển?

Xavi:

 Sự ra đi của HLV Lopetegui là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của tuyển Tây Ban Nha.

- Đầu tiên chúng ta cần biết rằng, trong bóng đá, việc đánh bại một đối thủ ở cấp độ đội tuyển quốc gia luôn rất khó khăn dù họ có ở đẳng cấp nào đi nữa. Chẳng hạn luôn là thử thách lớn nếu muốn đánh bại Tunisia, Morocco hay Saudi Arabia.

Về phần Tây Ban Nha, tôi nghĩ đội tuyển đã khởi đầu tốt nhưng rồi lại nhạt nhòa dần ở giai đoạn quan trọng. Đội bóng đã chơi tốt trước Bồ Đào Nha. Tôi đã ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu và nhận thấy các cầu thủ chơi bóng đầy cảm hứng trong một số thời điểm. Tuy nhiên sau đó một số cầu thủ đã đánh mất dần sự tự tin và bị tụt lại so với nhịp chơi bóng của tập thể.

Một lý do nữa ảnh hưởng đến sự thất bại này là sự ra đi của Lopetegui. Rõ ràng việc biết tin HLV của mình sẽ đến dẫn dắt Real Madrid chỉ 2 ngày trước khi World Cup khởi tranh là điều không dễ nuốt trôi đối với các cầu thủ.

* Theo anh liệu đội tuyển có đang đi đúng hướng hay không?

Xavi:

 Tây Ban Nha vẫn cần theo đuổi phong cách Tiqui-Taca.

- Tôi không nghi ngờ gì về việc tiqui-taca vẫn sẽ là phong cách phù hợp với đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là phong cách mà chúng tôi đã bắt đầu áp dụng từ khoảng 10 năm trước, thời kỳ của Camacho, Inaki Saez, Del Bosque và Luis Aragones. Đây là phong cách mà chúng ta cần theo đuổi. Sẽ là một sai lầm lớn nếu đột ngột áp dụng một tư duy và phong cách chơi bóng khác.

Tây Ban Nha cần phải áp dụng lối chơi phù hợp với những con người hiện có: Isco, Busquets, Thiago, Asensio,... Đây là những cầu thủ ưa thích việc kiểm soát bóng, làm người thủ lĩnh kiểm soát trận đấu. Đó là quan điểm của riêng tôi. Cũng có nhiều ý kiến khác về lối chơi này.

* Anh vừa đề cập đến Isco. Trước đây anh đã từng nhận xết về cầu thủ này có lối chơi bóng đẹp nhưng không hiệu quả. Có những ý kiến không đồng tình với anh. Vậy anh có thể giải thích về quan điểm này không?

Xavi:

 Isco cần phải bớt rườm rà ở phần sân nhà.

- Điều tôi nhận xét không chỉ với riêng Isco mà còn với nhiều cầu thủ khác trên thế giới. Bạn có thể thi triển hàng loạt kỹ thuật đẹp mắt nhưng nếu ở nửa sân đội nhà thì nó không giúp gì đội bóng của bạn cả. Điều tôi nói nghĩa là: Cầu thủ cần phải thể hiện những kỹ thuật như rê dắt bóng hay qua người ở 1/3 sân đối phương, thật gần với khung thành của đối thủ nếu nó thực sự cần thiết. Khi đó tôi đã đề cập đến Isco vì tôi bị buộc phải chọn lựa giữa anh ta với Marco Asensio.

Thực ra đây là lời khuyên tôi từng dành cho tất cả cầu thủ khác, gồm cả Lionel Messi hay Andres Iniesta. Một cầu thủ chỉ nên thể hiện kỹ thuật qua người khi thực sự cần thiết, chứ không nên làm như vậy ở phần sân đội nhà. Đó là lý do vì sao tôi dùng từ "bóng đá đẹp" với "bóng đá hiệu quả". 

Anh thích bóng đá đẹp hay bóng đá hiệu quả hơn? Bản thân tôi thì ưu tiên bóng đá hiệu quả hơn, vì nó cho ra kết quả. Bạn có thể thi triển bóng đá đẹp nếu bạn thích, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu như nó không dẫn bạn đến đâu cả.

* Brazil là ứng cử viên vô địch theo quan điểm của anh?

Xavi:

 Pháp là đội sẽ đi tiếp theo Xavi.

- Đúng vậy. Tôi nhận thấy đội tuyển này có thể chất tốt, được tổ chức khoa học. Một vài người trong cuộc cũng kể với tôi nhiều điều tuyệt vời về Tite. Nhưng như tôi đã nói, World Cup luôn rất công bằng. Tuyển Bỉ đã áp dụng chiến thuật tốt hơn, Hazard rất đẳng cấp và Kevin De Bruyne thì thông minh. Nhưng theo tôi hiện tại Pháp có cơ hội chiến thắng lớn hơn.

Trái với Xavi, một huyền thoại khác là thủ thành người Hà Lan Edwin van de Sar lại lên tiếng ủng hộ tuyển Bỉ giành chức vô địch World Cup năm nay. Trận đấu giữa Pháp và Bỉ trong khuôn khổ bán kết World Cup 2018 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 11/07.

Minh Đức | 17:40 10/07/2018