MỚI NHẤT :
  • CĐV nguy kịch, trận đấu Championship tạm dừng 35 phút
  • 'Luka Modric sẽ không bao giờ chấp nhận'
  • Cú sốc Haaland ập tới Man City
  • Lập siêu phẩm giúp U23 Việt Nam chiến thắng, Khuất Văn Khang nói gì?
  • 'Một cầu thủ tàn bạo của Arsenal'
  • U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City 0-0 Chelsea (H1): Sóng gió cho The Blues
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Xavi gạt sao Thái Lan, chọn ra 'Messi châu Á' trước Asian Cup

    13:45 Thứ bảy 05/01/2019 | 1

    Trên trang chủ của LĐBĐ châu Á AFC, huyền thoại của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha đã có những nhận xét về các các gương mặt nổi danh được so sánh với Lionel Messi tại châu Á.

    AFC đã lựa chọn ra 6 gương mặt nổi bật để Xavi chọn lựa là Omar Abdulrahman (UAE), Sardar Azmoun (Iran), Lee Seung Woo (Hàn Quốc), Takefusa Kubo (U20 Nhật Bản), Fahad Al Muwallad (Saudi Arabia) và Chanathip Songkrasin (Thái Lan) cùng những đoạn băng hình về tài năng của những cái tên này. Tất cả đều được ví von với Messi tại quốc gia mà họ đang cống hiến.

    Xavi đều dành lời khen cho tất cả cái tên được nêu ra. Anh nói Abdulrahman của UAE là "một trong những cầu thủ châu Á" hay nhất lúc này, nhận định Sardar Azmoun của Iran "rất tài năng". Xavi cũng nhận ra Lee Seung Woo của Hàn Quốc từng thi đấu tại đội trẻ Barcelona và giờ đang khoác áo Hellas Verona tại Italy.

    Xavi gạt sao Thái Lan, chọn ra 'Messi châu Á' trước Asian Cup - Bóng Đá

     Xavi đánh giá cao số 10 Omar Abdulrahman của ĐT UAE. Ảnh: Getty Images.

    Tiền vệ người TBN bất ngờ trước tài năng cửa Takefusa Kubo mới chỉ 18 tuổi của Nhật Bản, ấn tượng trước Al Muwallad, người ghi bàn quyết định giúp Saudi Arabia giành vé tới VCK World Cup 2018 bằng cú nã đại bác vào lưới Nhật Bản. Với Chanathip Songkrasin, Xavi tỏ ra gật gù khi chứng kiến một bàn thắng mà ngôi sao của ĐT Thái Lan đã đi bóng qua một loạt cầu thủ đối phương.

    Xavi cũng bất ngờ trước việc mình sẽ phải lựa chọn ra một cái tên hay nhất. Cuối cùng, cựu nhạc trưởng của Barca cũng như ĐT Tây Ban Nha đã lựa chọn tiền vệ tài hoa Omar Abdulrahman của ĐT UAE.

    "Cậu ấy rất tài năng là có thể và một trong những cầu thủ hay nhất châu Á vào lúc này", Xavi thừa nhận. Omar Abdulrahman sinh năm 1991, cao 1,64m, thuận chân trái và có lối chơi khá tương đồng với Lionel Messi. Tiền vệ người UAE hiện thi đấu tại CLB Al Hilal của Saudi Arabia.

    Năm 2012, tạp chí ESPN uy tín từng xếp Omar ở vị trí số 1 trong danh sách Top 10 tài năng trẻ đáng chú ý nhất châu Á. Mùa giải 2012/13, Omar từng được Goal xếp thứ 39 trên tổng số 50 cầu thủ trên toàn thế giới có màn trình diễn ấn tượng nhất.

    Omar có mặt trong đội hình ĐT UAE tham dự Asian Cup 2019. Đội bóng Tây Á là đội chủ nhà của Asian Cup 2019 và nằm ở bảng A với Thái Lan, Ấn Độ và Bahrain.

    Nhật Anh | 08:00 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...