MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • XÁC NHẬN: Suning từ chối 'khẩn cầu' của Inter

    00:13 Thứ tư 10/01/2018

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh phong độ 'tụt dốc không phanh', Inter lại không nhận được sự hậu thuẫn từ Tập đoàn Suning.

    Cuối tuần qua, thông tin từ báo chí Italia cho biết, Walter Sabatini, người giữ chức điều phối viên của Inter được giao nhiệm vụ thương lượng, thuyết phục Tập đoàn Suning chấp nhận cho mượn Ramires trong giai đoạn lượt về.

    Theo đó, với những vấn đề về luật công bằng tài chính, Tập đoàn Suning không chấp nhận chi nhiều tiền để Inter chiêu mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thế nên, Inter buộc phải 'xin' mượn Ramires từ Jiangsu Suning, một CLB khác của Tập đoàn Suning tại Trung Quốc.

    XÁC NHẬN: Suning từ chối 'khẩn cầu' của Inter - Bóng Đá

     Ramires gần như sẽ vẫn ở lại Trung Quốc.

    Tưởng chừng như Suning sẽ nhượng bộ trong bối cảnh Inter đang 'tụt dốc không phanh' tại Serie A, tuy nhiên, mới đây tờ FCInterNews xác nhận nhiệm vụ của Walter Sabatini đã thất bại. Cụ thể, Suning không muốn để Ramires đến Inter trong khi CLB Trung Quốc này phải trả tất cả hoặc ít nhất 50% lương của Ramires.

    Suning kiên quyết giữ lập trường Inter phải bán đi cầu thủ để chiêu mộ tân binh trong Tháng Giêng. Hai cái tên nằm trong diện thanh lý của Nerazzurri hiện tại là Joao Mario và Marcelo Brozovic. Tuy nhiên, giá của cả hai không hề rẻ và rất khó để Inter bán được người trong lúc này

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 00:00 10/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...