World Cup và bi kịch 'nuôi ong tay áo' của Premier League
14:04 Thứ sáu 08/06/2018
Gần 15% tuyển thủ dự World Cup 2018 đang chơi bóng ở Premier League. Ngẫm lại, người Anh vô tình tạo ra sân chơi để nuôi chính những kẻ cướp đi giấc mơ của họ.

Ngày 04/06, ban tổ chức World Cup cho công bố danh sách đầy đủ của 32 đội tuyển. Lọc bản danh sách này phân bổ theo các câu lạc bộ mới phát hiện có tới 108 tuyển thủ dự World Cup lần này đang thi đấu tại Premier League.

Ngày càng nhiều ngôi sao đến Premier League

Đóng góp tới gần 15% tuyển thủ cho World Cup, Premier League trở thành giải đấu “xuất khẩu” nhiều tuyển thủ dự World Cup nhất, vượt mặt 2 đại kình địch La Liga (78 cầu thủ) và Bundesliga (62).

Với 16 cầu thủ, Man City chính là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất. Trong khi đó, Barcelona góp 15 cầu thủ, và câu lạc bộ vừa lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League Real Madrid có 14 người.

World Cup và bi kịch 'nuôi ong tay áo' của Premier League - Bóng Đá

 Nhiều ngôi sao dự World Cup 2018 đang thi đấu ở Premier League. Ảnh: Sports.

Con số này mới đọc thoáng qua đích thị là niềm tự hào của Premier League. Giải vô địch quốc gia của người Anh hẳn phải chất lượng cao lắm mới xuất hiện nhiều tuyển thủ dự World Cup đến thế.

Tuy nhiên, bất giác tìm lại kỳ World Cup 2014 của đội tuyển Anh mới ngã ngửa. Đó là kỳ World Cup mà “Tam Sư” bị loại ngay từ vòng bảng. Họ thua Italy 1-2, thua Uruguay 1-2 và hòa Costa Rica 0-0. Điều đáng chú ý là 3/4 bàn thua mà đội tuyển Anh phải chịu năm đó do chính những cầu thủ mà Premier League đã và đang nuôi dưỡng.

ĐT Anh hứng chịu nỗi đau từ các cầu thủ Premier League

Mario Balotelli ghi bàn kết liễu "Tam sư" trong trận mở màn. Trước đó 1 năm, Super Mario từng khoác áo Man City. Đến trận thứ 2, cả 2 bàn thắng mà Uruguay có được đều do công của Luis Suarez - cầu thủ vào thời điểm đó đang khoác áo Liverpool.

Xa hơn nữa, ở World Cup 2010, Dempsey của đội tuyển Mỹ cướp đi chiến thắng của "Tam sư". Và hẳn người hâm mộ đều nhớ Dempsey từng có thời gian dài gắn bó với Premier League.

Bi kịch này năm nay nhiều khả năng sẽ tái diễn, khi Premier League tiếp tục mang tới World Cup đoàn quân hùng hậu lên tới 108 người, nhiều hơn La Liga tới 30 người và hơn Bundesliga tới 46 người.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Premier League lại có thể “đào tạo” ra những tuyển thủ dự World Cup cho các đội tuyển khác, trong khi 23 tuyển thủ Anh 100% đều thi đấu trong nước lại rất hiếm khi làm nên chiến công gì vang dội.

Người Anh có phải đã quá dại dột hay không, khi tạo ra một sân chơi để cả thế giới đổ xô tới thi đấu, rèn luyện, trưởng thành để rồi “cắn” lại chính người Anh.

Có lẽ không nhiều người biết về thống kê này. Lịch sử Premier League chứng kiến tới 109 quốc tịch khác nhau đến thi đấu và dĩ nhiên, Premier League chính là giải đấu quy tụ nhiều quốc tịch nhất lịch sử bóng đá. Chỉ ở Premier League chúng ta mới chứng kiến những quốc tịch nghe rất lạ như Burkina Faso, Curacao, Gambia, Kenya, St. Lucia.

Lúc con số thống kê này được công bố, tờ Telegraph cho đăng tải tấm bản đồ, mỗi quốc gia đóng góp cầu thủ ở Premier League được thể hiện bằng một chấm tròn. Và điều mà độc giả có thể dễ dàng nhìn thấy Premier League trải khắp thế giới.

Trong những năm qua, chức vô địch World Cup thường được trao vào tay những đội tuyển mà đa phần lực lượng chủ chốt của họ đều đang nắm giữ những vai trò quan trọng tại giải trong nước.

Trong khi đó, Premier League hồn nhiên trao hết quyền “làm vương làm tướng” tại những đội bóng hàng đầu cho các cầu thủ ngoại. Đó là lý do mà 100% tuyển thủ Anh dự World Cup lần này đang thi đấu trong nước, "Tam Sư" thực tế vẫn có ít cơ hội để xóa cái dớp thất bát ở World Cup.

Mới đây, công ty chuyên về dữ liệu thống kê có tên Gracenote tính toán khả năng vô địch của đội tuyển Anh dựa trên mô phỏng lại tất cả các khả năng mà "Tam sư" phải đối diện ở World Cup lần này.

Kết quả thật buồn khi khả năng lên ngôi của đội tuyển Anh chỉ là 4%, trong khi đó ngay cả đội tuyển Peru còn có 5% khả năng vô địch World Cup.

Premier League đang nuôi ong tay áo.

Nguồn: Zing.vn
Kiều Phong | 13:32 08/06/2018