MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • World Cup U20 và những điều đọng lại: Cơn gió mát thoảng qua cuộc đời...

    19:45 Thứ hai 12/06/2017

    BongDa.com.vn Kỳ World Cup U20 đầy bất ngờ, thú vị và không kém phần hấp dẫn trên đất Hàn Quốc đã chính thức khép lại. Giải đấu như một cơn gió mát thổi vào làng bóng đá thế giới và để lại nhiều dư âm khó phai trong lòng NHM.

    Người Anh không còn hổ thẹn

    Tại Suwon hôm qua, khoảnh khắc đội trưởng Lewis Cook nâng cao chức vô địch cũng là lúc người Anh dập tắt những tiếng cười đùa mỉa mai nhắm vào họ trong suốt bao nhiêu năm qua. Sở hữu một giải vô địch quốc gia luôn được đánh giá là hấp dẫn nhất thế giới, vậy nhưng người Anh luôn chịu tủi nhục mỗi kỳ Euro hay World Cup.

     - Bóng Đá

     Bóng đá trẻ xứ sở sương mù đang trên đỉnh thế giới.

    Bên cạnh đó, việc truyền thông xứ sở sương mù thường xuyên thổi phồng các tài năng trẻ quá mức, khiến cho danh xưng "thần đồng bóng đá Anh" từ lâu đã trở thành một trò hề. Những Walcott, Wilshere, Zaha,... lần lượt thất bại khi được gắn cái mác thần đồng.

    Nhưng sau chức vô địch World Cup U20, chắc chắn thế giới sẽ phải đánh giá lại những cầu thủ trẻ của người Anh. Giờ đây, không chỉ còn là những thần đồng riêng lẻ, họ đã tập hợp được một đội bóng đầy tài năng, đồng đều ở mọi vị trí, sẵn sàng xưng bá thế giới trong tương lai.

    Liverpool quá khôn ngoan

    Trong khi World Cup U20 đang bắt đầu bước vào giai đoạn knockout thì Liverpool bất ngờ công bố CLB chính thức sở hữu tài năng trẻ Dominic Solanke theo dạng CNTD từ Chelsea. Không ít người nghe đến thông tin trên và phải bật cười. Liverpool lại mua hàng thải Chelsea, mua một cầu thủ mà ngay cả đến penalty đá cũng suýt hỏng (Solanke chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền ở vòng bảng, đó là tình huống thủ thành Argentina đã chạm tay vào bóng và suýt cản phá thành công).

     - Bóng Đá

     Chelsea có thấy tiếc?

    Thế nhưng, ngày hôm qua, khi Solanke bước lên bục và cầm trên tay Quả bóng vàng của giải đấu, tất cả phải ngả mũ trước sự khôn ngoan của Liverpool. Đội bóng thành phố cảng đã không cho các đối thủ có cơ hội chạm vào Solanke dù chỉ là "một ngón tay". Họ đã quá nhanh, quá quyết đoán trong thương vụ Solanke.

    Trên đất Hàn Quốc, cựu cầu thủ Chelsea đã chứng tỏ lý do anh đòi The Blues phải trả mức lương 50.000 bảng/tuần nếu muốn gia hạn hợp đồng. Sở hữu khả năng dứt điểm tốt, tốc độ cùng sự tự tin, Solanke là mẫu tiền đạo hiện đại của bóng đá thế giới.

    Venezuela - thế lực mới của Nam Mỹ

     - Bóng Đá

     

    Luôn được xem là đội bóng yếu nhất khu vực Nam Mỹ, Venezeula đã tập trung vào bóng đá trẻ trong những năm qua. Sau thế hệ U20 2009 của Salomon Rondon, Venezuela đã trình làng một đội bóng xuất sắc trên đất Hàn Quốc, đội bóng đã làm rạng danh nước nhà trong suốt 3 tuần qua . Những tài năng như Penaranda, Yangel Herrera, Wuilker Farinez, Sergio Cordova rất có thể sẽ đưa Venezeula làm mưa làm gió tại khu vực Nam Mỹ trong một ngày không xa.

    Một mùa Hè bận rộn

    Chắc hẳn các tuyển trạch viên của những CLB châu Âu đang làm việc cật lực sau khi World Cup U20 kết thúc ngày hôm qua. Rất nhiều tài năng trẻ triển vọng đã bước ra ánh sáng thế giới trên đất Hàn Quốc, trong số đó không ít cầu thủ vẫn chưa có bến đáp phù hợp. Sẽ không bất ngờ nếu chúng ta được chứng kiến Wuilker Farinez, Sergio Cordova, Ronaldo Lucena (Venezeula) hay Nicolas De La Cruz, Rodrigo Amaral (Uruguay) thi đấu ở trời Âu mùa giải năm sau.

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 19:25 12/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...