MỚI NHẤT :
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • 'World Cup mở rộng khiến bóng đá Trung Quốc thêm tủi hổ'

    21:02 Thứ tư 11/01/2017 | 1

    Nhiều cổ động viên nhiệt thành với bóng đá Trung Quốc không cảm thấy phấn khích sau quyết định tăng số đội tham dự World Cup của FIFA.

    Sau cùng những CĐV Trung Quốc cũng có thể hy vọng vé dự World Cup đang đến gần. Trong cuộc họp tại Zurich (Thụy Sĩ) hôm 10/1, FIFA phê duyệt ý tưởng tăng số đội dự World Cup từ 32 lên 48 vào năm 2026. Điều này đồng nghĩa châu Á sẽ có thêm suất và cơ hội rộng mở với Trung Quốc.

    Thế nhưng FIFA lại đang vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ. Họ cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới đang trở thành cỗ máy làm tiền bởi 48 đội dự World Cup tương đương với gần 1/4 tổng số các quốc gia thành viên của FIFA (211 đội tuyển). Theo BBC, lợi nhuận dự tính sẽ lên tới hơn 5,29 tỷ bảng.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Trung Quốc dở tệ, nhưng vẫn được dự World Cup? Ảnh: Xinhua.

    Trên Daily Mail, chuyên gia Martin Samuel giả định FIFA đang làm mọi cách có thể để đưa Trung Quốc tới World Cup, bất kể đội bóng này dở tệ ra sao. Thị trường ở quốc gia châu Á đầy hấp dẫn này mới trở thành mục tiêu Liên đoàn bóng đá thế giới nhắm tới.

    "World Cup sẽ mở rộng và mở rộng tới khi Trung Quốc chắc chắn được dự giải," Martin Samuel viết. Không chỉ có người Anh, cộng đồng người dùng Twitter của Trung Quốc cũng có chung quan điểm. Trước đó, tờ The People’s Daily đã thăm dò ý kiến dư luận về việc cơ hội dự World Cup của Trung Quốc.

    Nhiều người không ngại đưa ra quan điểm thẳng thắn: "Trước tiên thật xấu hổ cho bóng đá Trung Quốc nếu họ vào World Cup nhờ FIFA tăng số đội," South China Morning Post trích một trong những bình luận nhận được nhiều quan tâm nhất.

    "Nếu World Cup tăng lên 224 đội, tôi chắc đội Trung Quốc sẽ vào World Cup," một người khác bình luận.

     - Bóng Đá

     World Cup tăng số đội mở ra cơ hội nhiều hơn cho bóng đá Trung Quốc.

    Tăng số đội dự World Cup kéo theo cơ hội mở ra với nhiều quốc gia châu Á. Từ 4,5 suất ban đầu, châu Á sẽ có 8,5 suất. Tuyển Trung Quốc nằm trong top 8 đội hàng đầu châu Á, như vậy cánh cửa tới World Cup không còn trở thành cây cầu quá xa. Thế nhưng nhiều người vẫn cười nhạo bóng đá Trung Quốc.

    "Hãy tăng hai suất cho Nam cực, sau đó để Trung Quốc gia nhập Liên đoàn bóng đá Nam cực," một người dùng Twitter bình luận.

    Phản ứng của người dùng mạng xã hội rất dễ hiểu. Họ vừa chứng kiến đội dự bị Trung Quốc thua 0-2 trước Iceland. Đây là giải đấu tứ hùng với Croatia, Chile, Trung Quốc và Iceland góp mặt. HLV Marcelo Lippi đổ lỗi đây không phải đội Trung Quốc mạnh nhất cho thất bại.

    "Cầu thủ của tôi không có phong độ tốt nhất. Nhiều người trong số họ mới khoác áo ĐTQG. Họ chẳng có kinh nghiệm như Iceland," ông Lippi biện minh.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Trung Quốc chưa cho thấy sự tiến bộ.

    Dân số của Trung Quốc đông hơn Iceland gấp 4000 lần. Thực tế đó càng khiến bóng đá Trung Quốc nhận ra đang ở đâu trên bản đồ thế giới.

    Về việc FIFA tăng số đội dự World Cup, quan điểm báo South China Morning Post cho rằng Trung Quốc có thể đã tác động vào bộ máy quyền lực nhất bóng đá thế giới. Thực hư chưa rõ thế nào, chỉ biết tập đoàn Wanda năm ngoái được phê duyệt trở thành một trong những nhà tài trợ chính của FIFA.

    Trái ngược với sự thờ ơ của tín đồ bóng đá Trung Quốc, các quan chức ở quốc gia này cảm thấy rất vui mừng. Ông Cai Zhenhua, người đứng đầu Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, cho thấy rõ sự lạc quan quan.

    "World Cup 2026 vẫn còn xa, nhưng có thể nói World Cup tăng số đội mang đến nhiều cơ hội cho Trung Quốc," báo Beijing Youth Daily dẫn lời ông Cai.

    Nguyên Trí | 17:31 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...