MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • World Cup 2018 và những điều tích cực

    00:17 Thứ bảy 23/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù World Cup 2018 chưa hết 2/3 vòng đấu bảng nhưng đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trong cách nhìn của người hâm mộ để hứa hẹn đây là một VCK thành công.

     Công nghệ VAR lên tiếng

    Nếu như công nghệ Goal-line ra đời đã giải quyết được vấn đề khi có nghi vấn rằng bóng đã qua vạch vôi hay chưa nhưng còn những tranh cải khác lại để lại không ít nuối tiếc. Bởi đơn giản trọng tài cũng là người thường, trong vài tình huống quá nhanh, họ không thể đưa ra quyết định chính xác. Đó là lý do công nghệ VAR ra đời.

     - Bóng Đá

     Công nghệ VAR bị chỉ trích nhưng đã giúp World Cup 2018 diễn ra công bằng hơn.

    Và ở World Cup 2018, VAR đã có màn chào hàng rất ấn tượng khi hỗ trợ đắc lực cho trọng tài giải quyết nhiều tình huống nhạy cảm. Tuy có nhiều lời khen chê nhưng không thể phủ nhận nhờ có VAR mà tính công bằng ở các trận đấu được đảm bảo hơn.

    Nhiều màn trình diễn gây được ấn tượng mạnh

    Hình ảnh các cầu thủ Panama xúc động rơi nước mắt khi hát quốc ca là hình ảnh đẹp của World Cup năm nay. Trong khi đó, một tân binh khác là Iceland gây ấn tượng mạnh mẽ không kém với việc cầm hoà Argentina ngay trận ra quân và hứa hẹn còn gây ra nhiều điều thú vị như cái cách họ lọt vào vòng tứ kết Euro 2016. Bên cạnh đó Nga, Croatia mang đến làn gió mới lạ cho World Cup năm nay và giúp giải đấu tại Nga có nhiều màu sắc hơn.

    Khoảng cách trình độ được thu hẹp

    Ngoại trừ vài trận thắng với cách biệt lớn của Nga hay Bỉ thì hầu hết những trận đấu đều có tỷ số không quá lớn, dù đó là hai đại gia gặp nhau hay cặp đấu chênh lệch về mặt tên tuổi. Nhưng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng không thể thắng Iran, Ma Rốc quá 1 bàn. Điều tương tự với các chiến thắng của Anh hay Pháp. Có thể lý giải rằng mới một trận nên các đội chưa thật nóng máy nhưng phải thừa nhận rằng khoảng cách về trình độ giữa các đội tại World Cup 2018 được thu hẹp đáng kể.

    Nhiều trận đấu gây bất ngờ

    Một khi khoảng cách về trình độ bị thu hẹp, một khi nhiều đội bóng nhỏ đã cố gắng trình diễn thật hay thì việc có nhiều trận đấu bất ngờ xảy ra là điều rất dễ hiểu. Một tuyển Nga không được đánh giá cao ngay từ đầu nhưng đã ghi tới 8 bàn vào lưới Saudi Arabia. Một mình Cristiano Ronaldo ghi tới 3 bàn giúp Bồ Đào Nha hoà Tây Ban Nha đầy kịch tính. Iceland cầm chân Argentina. Brazil bị Thuỵ Sỹ cầm hoà. Đức thua sấp mặt trước Mexico. Và sau khi Croatia đánh bại Argentina 3 bàn không gỡ thì kịch tính của World Cup càng được đẩy lên cao hơn.

     - Bóng Đá

     Luka Modric và ĐT Croatia là bất ngờ lớn nhất tại World Cup vào lúc này.

    Châu Á không còn lép vế hoàn toàn

    Dù tại World Cup 2002, Hàn Quốc đoạt hạng 4 nhưng điều đó không có nghĩa trình độ Châu Á đã theo kịp các khu vực khác. Cho nên dễ hiểu vì sao các đại diện Châu Á luôn bị thất thế tại đấu trường World Cup. Nhưng năm nay là một câu chuyện hoàn toàn khác. Iran mở hàng thắng lợi trước Ma Rốc. Nhật Bản tiếp nối bằng cách vượt qua đối thủ mạnh Colombia. Sau đó Australia xuất sắc cầm hoà Đan Mạch. Dù khả năng đi tiếp của các đội bóng này chưa quá rõ ràng nhưng bấy nhiêu thôi cũng mang đến sự tự hào cho bóng đá Châu Á.

    Phòng ngự tích cực

    Nhiều đội bóng tại World Cup lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhưng đều là cách chơi phòng ngự tích cực. Bồ Đào Nha trong trận hoà Tây Ban Nha đã có những pha phản công sắc ngọt. Iceland chẳng cần co cụm vẫn an toàn trước sức tấn công của Messi và đồng đội. Và Mexico là đỉnh cao của lối chơi này khi họ ghi bàn hạ sát nhà ĐKVĐ bằng pha phản công mẫu mực. Đó cũng là những đại biểu cho trường phái này. Họ phòng ngự khó chịu nhưng khi tấn công cũng xuất sắc không kém bất cứ đội bóng nào. Đấy là sự tích cực.

    World Cup 2018 còn dài và sẽ còn nhiều điều để ghi nhận nhưng với những gì đã diễn ra, đây rõ ràng là ngày hội thực sự của ai yêu trái bóng tròn.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 00:15 23/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...