MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • World Cup 2018: Trò giỏi cần có thầy hay

    22:12 Thứ hai 25/06/2018

    BongDa.com.vn Trong những ngày qua tại World Cup 2018, người ta đã nói nhiều đến màn trình diễn của các cầu thủ trên sân như Ronaldo, Messi, Neymar... Thế nhưng dường như mọi người lại quên mất một điều đơn giản rằng trò giỏi mấy cũng cần phải có ông thầy tương xứng.

    Bởi vì một đội bóng dù có đươc hội tụ bởi một dàn sao thượng thặng đi chăng nữa nhưng nếu thiếu đi sự kết dính, thiếu sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của 1 HLV tài ba thì cũng khó có thể thành công được.

     - Bóng Đá

     ĐT Nga đã có 1 chiến thắng tưng bừng trước Saudi Arabia.

    Có thể thấy rõ minh chứng cho điều này qua lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Một đội tuyển Nga dù không sở hữu những ngôi sao trong đội hình nhưng những sự thay đổi người sáng suốt của HLV Cherchesov đã giúp đội bóng xứ sở bạch dương thắng đậm Saudi Arabia trong trận ra quân (3 trong số 5 bàn thắng của Nga ở trận này đến từ các cầu thủ vào sân thay người).

    Trong khi đó, những đại gia hùng mạnh như Argentina, Brazil, Đức dù sở hữu những siêu sao nổi tiếng như Messi, Neymar nhưng dưới sự dẫn dắt của các HLV Sampaoli, Tite, Low dường như lại chưa phát huy được hết sức mạnh của mình trong trận ra quân nên đã để cho các đối thủ yếu hơn cầm hòa hoặc giành chiến thắng.

    Đến lượt trận thứ 2, trong khi các HLV Tite, Joachim Low đã bắt nhịp được với sân chơi World Cup và giúp các đội tuyển Brazil, Đức được hưởng niềm vui chiến thắng thì HLV Sampaoli vẫn loay hoay không thể nào giúp đội bóng xứ sở tango thoát khỏi sự bế tắc để đến nỗi thua bạc nhược 0-3 trước đội tuyển Croatia.

    Để rồi giờ đây đang đứng trước viễn cảnh phải xách va li về nước sớm nếu như không tìm được chiến thắng trước đội tuyển Nigeria ở lượt đấu cuối.

     - Bóng Đá

    HLV Sampaoli đang đứng trước những thử thách sau trận thua 0-3 trước Croatia.

    Rõ ràng hiện tại khi mà trình độ của các cầu thủ, các đội bóng ngày càng xích lại gần nhau thì tài thao lược của các ông thầy trên băng ghế huấn luyện ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định thành bại của 1 đội bóng.

    Vòng chung kết World Cup sẽ không chỉ là cuộc so tài thuần túy của các học trò - cầu thủ trên sân cỏ, mà còn là màn đấu trí căng thẳng giữa các ông thầy - HLV trên băng ghế huấn luyện.

    32 đội bóng ưu tú nhất thế giới được dẫn dắt bởi 32 ông thầy đầy tham vọng. Ai cũng đều muốn được lưu danh sử sách và giương cao chiếc cúp Vàng vào ngày 15/07 tới đây. Nhưng có thể khẳng định: chỉ có đội bóng nào hội tụ được đầy đủ cả 2 yếu tố: trò giỏi và thầy hay thì mới có thể nghĩ tới điều đó.

    (Bạn đọc: Anh Thư)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:45 25/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...