MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • World Cup 2018: Ai sẽ là thủ thành xuất sắc nhất?

    17:15 Thứ tư 06/06/2018

    BongDa.com.vn World Cup 2018 không chỉ là đất diễn của những chân sút hàng đầu thế giới, mà đó còn là nơi để những “người gác đền” hay nhất chứng minh bản thân.

    Đầu tiên phải thừa nhận, kỳ World Cup năm nay thiếu vắng những thủ môn nằm trong top những “người gác đền” hay nhất. Đó là Gianluigi Buffon ( Juventus, ĐT Italia), Gianluigi Donnarumma ( AC Milan, ĐT Italia), Samir Handanovic ( Inter, ĐT Slovenia), Jan Oblak ( Atletico Madrid, ĐT Slovenia).

    Tuy nhiên, không vì thế mà ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga lại thiếu hấp dẫn. Bởi, vẫn còn đó rất nhiều những thủ thành xuất sắc khác luôn sẵn sàng chứng tỏ để giúp đội tuyển của mình có một kỳ World Cup thành công.

    Trong số đó, việc thủ thành Neuer sẽ tham dự World Cup 2018 là một tin vui với không chỉ các CĐV của ĐT Đức, mà còn với nhiều CĐV trung lập. Bởi trong nhiều năm qua, thủ môn 32 tuổi luôn là một trong những người gác đền được đánh giá cao nhất về chuyên môn.

    World Cup 2018: Ai sẽ là thủ thành xuất sắc nhất? - Bóng Đá

     Neuer vẫn luôn giành được niềm tin của người hâm mộ và đồng đội ở ĐT Đức.

    Trước đó, thủ thành người Đức đã phải ngồi ngoài một thời gian dài ở Bayern do dính phải chấn thương xương bàn chân, một chấn thương có thể khiến Neuer phải lỡ hẹn với World Cup. Nhưng thật may, anh đã bình phục nhanh chóng và hoàn toàn sẵn sàng cho World Cup năm nay.

    Tầm nhìn xa, khả năng quan sát tốt, nhạy bén và phản xạ nhanh là những gì mà giới chuyên môn đánh giá cao ở thủ thành 32 tuổi. Sự góp mặt của anh sẽ giúp khung gỗ ĐT Đức trở nên an toàn hơn nhiều. 

    Trong khi đó ở khung gỗ ĐT Tây Ban Nha, chắc chắn vẫn được trấn giữ bởi De Gea, một trong những thủ môn đang bắt hay nhất thời điểm hiện tại. Mùa giải vừa qua ở MU, De Gea tiếp tục thể hiện mình xuất sắc thế nào, 17 lần giữ sạch lưới ở Premier League là minh chứng rõ nhất. Chính anh cũng là người giành danh hiệu “Găng tay vàng” cho thủ môn xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

    World Cup 2018: Ai sẽ là thủ thành xuất sắc nhất? - Bóng Đá

    Danh hiệu "Găng tay vàng" của Premier League đã chứng tỏ tài năng không thể phủ nhận của De Gea.

    Ở De Gea, điểm mạnh lớn nhất của anh là khả năng phản xạ, không ít lần trong màu áo MU, ta được chứng kiến những pha cản phá xuất thần của thủ thành này. 

    Với Thibaut Courtois, thủ thành số 1 của ĐT Bỉ nhiều năm qua, anh là một trong những thủ thành có chiều cao lý tưởng nhất tại World Cup 2018. Sở hữu chiều cao lên tới 1m99, cùng khả năng phản xạ tuyệt vời, vì thế trong các tình huống bóng bổng, ĐT Bỉ hoàn toàn có thể yên tâm vào đôi tay của Thibaut Courtois.

    Trong khi đó, ở vị trí thủ môn của ĐT Brazil, Selecao đang sở hữu 2 thủ thành xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, là Alisson ( AS Roma) và Ederson (Man City). Tuy nhiên, dựa vào mức độ ưu tiên ở các trận đấu vòng loại và giao hữu trước thềm World Cup 2018, Alisson gần như sẽ là lựa chọn số 1 của HLV Tite cho vị trí thủ môn Selecao.  

    Ngoài những cái tên trên, vẫn còn rất nhiều những “người gác đền” đáng chú ý khác, đó là Nick Pope ( ĐT Anh), Wojciech Szczesny (ĐT Ba Lan), Igor Akinfeev ( ĐT Nga), Hugo Lloris ( ĐT Pháp), Keylor Navas ( ĐT Costa Rica)...

    Có thể thấy, ở World Cup năm nay, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ không chỉ được chứng kiến những bàn thắng đẹp, mà còn có thể được chiêm ngưỡng những pha cứu thua đẹp mắt không kém, khi mà rất nhiều anh tài ở vị trí thủ môn sẽ được hội tụ tại Nga. Chưa bao giờ, cuộc chiến cho danh hiệu “Găng tay vàng” của World Cup 2018 lại đáng chờ đợi đến vậy.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hoàng Ngọc Hoàng | 17:10 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...