MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Witsel khẳng định: "Ngay cả hàng thủ Bayern còn phải sợ hãi cậu ta"

    11:03 Thứ hai 05/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Màn trình diễn xuất sắc của một cá nhân trong trận thắng Bayern Munich đã khiến Axel Witsel dành tặng lời ca ngợi.

    Borussia Dortmund vừa có một kết quả thuận lợi làm bàn đạp lý tưởng trong mùa giải mới sau khi đánh bại Bayern Munich với tỉ số 2-0 ở trận tranh siêu cúp nước Đức. 2 cầu thủ ghi tên trên bảng điện tử giúp Dortmund ca khúc khải hoàn là Paco Alcacer và Jadon Sancho. Đương nhiên, Sancho với 1 kiến tạo cùng 1 bàn thắng chính là cái tên sáng nhất bên phía á quân Bundesliga đối đầu "Hùm Xám".

    Tài năng trẻ người Anh tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng trong mùa giải năm ngoái khi một tay kéo câu lạc bộ chủ quản vô địch siêu cúp Đức sau 5 năm chờ đợi. 80 phút góp mặt trên sân, cựu cầu thủ Man City đã thể hiện hết những phẩm chất tinh túy nhất của bản thân và khiến mọi người trầm trồ.

     Sancho vừa có trận đấu xuất sắc trước Bayern khi bỏ túi 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Dortmund vô địch siêu cúp Đức.

    Và người đồng đội của Sancho, Axel Witsel cũng không ngoại lệ. Đã từng được sát cánh với cầu thủ người Anh ngay từ mùa bóng năm ngoái cho đến hiện tại nên Witsel hiểu rất rõ phẩm chất của số 7 tại Signal Iduna Park.

    "Jadon là một tài năng thực sự. Ngay cả các hậu vệ Bayern còn phải sợ hãi khi cậu ta có bóng trong chân nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ bởi cậu ta có quá nhiều tài năng."

    "Cậu ta rất nhanh, có tài năng thiên bẩm về xử lý kỹ thuật và có thể ghi nhiều bàn thắng cũng như kiến tạo cho các đồng đội. Cậu ta rõ ràng là một cầu thủ toàn diện."

    Những lời nói của Witsel chẳng có gì đáng bàn cãi bởi sự xuất sắc nơi Sancho đã được thể hiện rõ ở mùa bóng năm ngoái. Một mùa giải đột phá với cá nhân ngôi sao đến từ Anh quốc khi cầu thủ sinh năm 2000 tỏa sáng với 12 bàn thắng và 14 kiến tạo giúp Dortmund cán đích vị trí thứ 2 tại Bundesliga sau Bayern 2 điểm. Và việc vừa tỏa sáng giúp đội nhà đem về phòng truyền thống chiếc cúp siêu cúp nước Đức tiếp tục trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp cầu thủ 19 tuổi.

     Wiitsel ca ngợi người đàn em.

    Bên cạnh lời khen từ tiền vệ người Bỉ, Marco Reus cũng đánh giá cao khả năng của Sancho:

    "Khi Jadon đối đầu với bạn trong tình huống 1-1, sẽ rất khó cho hậu vệ giành lại được quả bóng. Cậu ta là một cầu thủ hàng đầu nhưng vẫn còn phải học tập thêm rất nhiều."

    Video tài năng của Jadon Sancho:

    Lữ Phong | 10:25 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...