MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Wilshere trở lại, Wenger liệu dám tin dùng?

    14:08 Thứ sáu 15/09/2017

    BongDa.com.vn Jack Wilshere đã chính thức trở lại đội một Arsenal trong chiến thắng trước Koln đêm qua. Và đây liệu có phải là "quân bài tẩy" của ông Arsene Wenger cho chặng đường sắp tới?

    Chấn thương của Francis Coquelin và áp lực phải xoay vòng nhân sự đã giúp Jack Wilshere được tung vào sân, dù chỉ là 20 phút ít ỏi trước đại diện đến từ Đức. Đây là một nỗ lực đáng khen của tiền vệ người Anh nếu biết ở kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, anh có không ít cơ hội dứt bỏ màu áo đỏ. Song, Wilshere đã chọn phương án ở lại và đấu tranh cho một suất đá chính ở đội một. 

    Wilshere trở lại, Wenger liệu dám tin dùng? - Bóng Đá

     NHM chỉ cầu Wilshere đừng gặp "hạn". 

    Ông Arsene Wenger khi biết tin Wilshere bình phục chấn thương cách đây ba tuần đã từng trả lời báo chí Anh như sau: "Tôi đã làm việc với Wilshere từ khi anh ấy còn là một cậu nhóc. Hơn ai hết tôi hiểu rõ những phẩm chất của Wilshere. Chỉ cần anh chơi với 100% phong độ, Wilshere sẽ có cơ hội đá chính."

    Rõ ràng, đây không phải là những lời nói mang tính xã giao của Giáo sư. Ông vẫn muốn sử dụng Wilshere. Nhưng, dùng thế nào cho hiệu quả là một vấn đề khác. 

    Đêm qua, sau khi vào sân thế cho Alex Iwobi, chân sút 25 tuổi đã được đẩy lên chơi ở vị trí hộ công, ngay sau trung phong Olivier Giroud. Đây không phải là nơi mà Wilshere thường chơi. Anh vẫn làm khán giả hưng phấn với những tình huống rê bóng cực dẻo. Nhưng về lâu về dài, tiền vệ con thoi mới là nơi mà Wilshere thuộc về. 

    Wilshere trở lại, Wenger liệu dám tin dùng? - Bóng Đá

     Wilshere là mẫu tiền vệ con thoi mà Arsenal đang thiếu. 

    Trong bốn vòng đấu đã qua của giải Ngoại hạng, Giáo sư luôn ưu tiên cặp tiền vệ Ramsey - Xhaka. Ramsey như đã biết với thiên hướng tấn công và tư duy chiến thuật không tốt luôn khiến Xhaka gặp rất nhiều vất vả trong việc điều phối bóng. Với sự trở lại của Wilshere, Arsenal sẽ có một cầu nối cần thiết giữa hàng tiền vệ và vị trí trung phong. Bất chấp thể hình nhỏ bé, Wilshere là cầu thủ gần như duy nhất của Arsenal ở thời điểm hiện tại có thể rê dắt qua ba bốn cầu thủ trước áp lực lớn từ đối thủ. Khi Santi Cazorla chưa hẹn ngày trở lại, rõ ràng đây là quân bài quá hữu dụng với Pháo thủ. 

    Vấn đề duy nhất của Wilshere vào lúc này chỉ là tiền sử chấn thương và cá tính "bốc đồng" của anh trên sân cỏ. Cách đây không lâu, anh đã bị lãnh một thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Man City (Wilshere trả đũa vì bị đội bạn liên tiếp vào bóng ác ý). Có lẽ, muốn vươn lên một đẳng cấp mới, anh chàng này cần học cách né đòn và cả sự điềm tĩnh. Còn CĐV Arsenal giờ thì chỉ sợ, Wilshere chưa làm được gì đã phải "lên cáng". 

    Những pha rê dắt đỉnh cao của Wilshere:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 12:07 15/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...