MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Willian tuyệt hay, có thể chơi cho Barca và mọi đội bóng'

    01:12 Thứ sáu 16/03/2018 | 1

    Bộ đôi huyền thoại Frank Lampard và Rio Ferdinand dùng nhiều mỹ từ để khen ngợi sự cố gắng của Willian.

     - Bóng Đá

     Willian và đồng đội Hazard có nhiều tình huống khuấy đảo hàng thủ Barca, nhưng cái còn thiếu là sự tinh tế ở khâu quyết định.

    Những nỗ lực tột bậc của Willian cùng với Hazard và Kante đã giúp đội khách không bị lép vế về thế trận trước Barca, thậm chí còn tạo được không ít cơ hội nguy hiểm. Dù Chelsea thua trận, tiền vệ người Brazil nhận những lời ca ngợi từ hai tiền bối Frank Lampard và Rio Ferdinand trong buổi bình luận trực tiếp trên kênh BT Sport.

    "Willian có mặt trong mọi cơ hội tốt nhất mà Chelsea tạo ra ở trận đấu này", Lampard nói. "Vào thời điểm hiện tại, cậu ấy đang có phong độ rất cao. Không nghi ngờ gì về việc Willian có thể đá ở bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng lọt vào đội hình chính của Barca. Chúng ta dành nhiều lời khen ngợi cho Messi, nhưng Willian cũng có thể chơi bóng ở đẳng cấp đó".

     - Bóng Đá

     Ba cựu cầu thủ Anh bình luận trên sân Camp Nou.

    Ngồi bên cạnh Frank Lampard và Gary Lineker trong cabin bình luận trên sân Camp Nou, danh thủ Rio Ferdinand thể hiện sự đồng tình: "Willian là cầu thủ nổi bật nhất của Chelsea. Như Lampard đã nói, cậu ấy có thể lọt vào đội hình của bất kỳ CLB nào. Bạn chắc chắn muốn thấy Willian chơi bóng hàng tuần với phong độ này".

    Trước khi để lại ấn tượng lớn ở luợt về, Willian cũng là cầu thủ Chelsea chơi hay nhất lượt đi. Tiền vệ người Brazil sút trúng cột 2 lần, sau đó ghi bàn thắng mở tỷ số. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Willian có 5 pha lập công.

     - Bóng Đá

     Willian ghi bàn mở tỷ số ở trận lượt đi.

    Bộ đôi huyền thoại bóng đá Anh cũng có những nhận xét đáng chú ý về Messi. Rio Ferdinand nhớ lại kỷ niệm về những lần đụng độ với M10: "Cậu ấy không bao giờ cho đối phương tiến gần mình. Tôi từng chơi hai trận chung kết Champions League trước Messi và tôi nghĩ mình chẳng có lần nào chạm được ngón tay lên người cậu ấy".

    Lampard nói: "Nếu bạn muốn xây dựng một cầu thủ hoàn hảo, cao to, đánh đầu, sút xa,... bạn sẽ chọn Ronaldo. Còn nếu bạn muốn một cầu thủ mang vẻ đẹp tự nhiên, bạn sẽ chọn Messi".

    Hoàng Anh | 00:34 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...