MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Werder Bremen không chịu nhả trụ cột Nhật Bản cho Copa America

    15:29 Thứ tư 13/02/2019

    BongDa.com.vn Còn tận 4 tháng nữa Copa Amercia mới diễn ra nhưng phái Bremen đã thông báo trước về việc trả cầu thủ về ĐTQG.

    Werder Bremen từ chối cho phép cầu thủ người Nhật Bản Yuya Osako thi đấu Copa Amercia diễn ra vào hè này. Lý do được CLB đang thi đấu ở Bundesliga chính là việc họ lo sợ Osako sẽ bị vắt kiệt sức khi anh lại một lần nữa trở về ĐTQG.

    Osako là một trong các cầu thủ của Nhật Bản tham gia World Cup 2018 được tổ chức tại Nga. Và anh cũng vừa trở về Đức sau khi ghi 4 bàn thắng ở giải Asian Cup 2019.

    "Chúng tôi cực kì lo lắng khi chứng kiến Osaka chơi đủ 2 trận bán kết và chung kết tại Asian Cup, vì lẽ đó kể từ khi trở lại Bremen mà cậu ta vẫn chưa thi đấu một trận nào cho chúng tôi," GĐTT Frank Baumann nói.

    "Tất nhiên là chúng tôi không thích trường hợp này tí nào."

     - Bóng Đá

    Osako đang là trụ cột của Bremen và Nhật Bản.

    Nhật Bản là một trong hai khách mời bên cạnh nhà ĐKVĐ Châu Á Qatar tham dự Copa Ameria được tổ chức tại Brazil vào ngày 14/06 tới đây,

    Bremen thông báo rằng họ đã trình bày yêu cầu của mình đến với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

    "Cả đôi tuyển Nhật Bản và Werder Bremen đều không muốn cầu thủ quan trọng trong đội hình lại bị vắt đến kiệt sức." Frank Baumann tiếp tục nói.

    Lo ngại của Bremen đề ra là điều dễ hiểu. Vì sau khi mùa giải năm ngoái kết thúc, Osako đã cùng đội tuyển tham dự World Cup và ngay lập tức trở về câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa bóng mới. Gần đây, Osako cũng được triệu tập vào thành phần Nhật Bản chinh chiến ở Asian Cup.

    Chính vì thế, nếu mùa hè này Bremen tiếp tục để Osako tham dự Copa America, thì người chịu thiệt nhiều nhất chỉ là đội bóng nước Đức.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong | 15:05 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...