MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Wenger và câu hỏi 3-4-2-1 (Phần 2): Tàn nhẫn hơn một chút

    19:02 Thứ tư 19/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong trận thắng 2-1 trước Middlesbrough, Arsene Wenger đã sử dụng lại đội hình 3-4-2-1, đã bị 'thất truyền' cách đây 20 năm. Và ông đang nhận được khá nhiều đóng góp về việc cải thiện sơ đồ này. Chúng ta hãy cùng đến với 3 thay đổi tiếp theo, mà tờ Squawka đã nêu ra trong bài viết của mình.

    Xem phần 1: 'Cấp tiến' Sanchez và Ramsey

    4. Chọn Kieran Gibbs cho cánh trái

    Trong khi Alex Oxlade-Chamberlain là một cầu thủ chạy cánh khá năng động, thì Nacho Monreal lại không cho thấy được khả năng này. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã bị trễ nhịp ở khá nhiều pha bóng. Điểm yếu này đã bị phơi bày ra ngay từ đầu, và các đối thủ sau có thể dễ dàng khai thác.

     - Bóng Đá

     Monreal không còn chỗ đứng trong đội hình mới.

    Arsene Wenger đang có một sự lựa chọn tốt hơn, đó là Kieran Gibbs. Đây là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở vai trò chạy cánh. Với việc đã được làm quen với vai trò hậu vệ trước đó, anh có thể hỗ trợ phòng ngự tốt, trong sơ đồ chiến thuật mà hàng phòng ngự chỉ có 3 người.

    5. Xem xét chuyển sang 3-5-2 khi cần

    Trước Middlesbrough, Arsenal của Wenger đã tỏ ra không mấy chắc chắn. Sơ đồ 3-4-2-1 đã để lộ ra khoảng trống, giúp Alvaro Negredo ghi bàn gỡ hòa.

    Mặc dù vẫn có thời gian để HLV người Pháp hoàn thiện hơn sơ đồ của mình, nhưng nên nhớ các đối thủ của ông cũng có thời gian. Họ sẽ tìm cách khai thác và khắc chế. Khi đó, có lẽ Wenger cần tập trung nhiều hơn ở hàng tiền vệ. Một ví dụ điển hình là Antonio Conte, HLV này đã sử dụng 3-5-2 sau khi nhận thấy đối thủ đang dần thích nghi với 3-4-2-1 của mình.

     - Bóng Đá

    Conte thành công nhờ thích nghi tốt.

    Nếu sử dụng 3-5-2, Wenger có chọn 3 cái tên trong số Xhaka, Ramsey, Eleny, Oezil và cả Ainsley Maitland-Niles ở tuyến giữa. Phía trên sẽ là 2 tiền đạo Oliver Giroud và Alexis Sanchez (có thể thay bằng Lucas Perez hoặc Theo Walcott). Hai vị trí tiền vệ cánh có thể luân phiên giữa Chamberlain, Hector Bellerin và Gibbs.

    6. Mạnh tay thanh lọc nhiều cái tên

    Nếu Arsenal quyết định trung thành với 3-4-2-1, thì Wenger phải đối diện với thực tế rằng nhiều cái tên sẽ không còn chỗ đứng.

    Francis Coquelin không đủ kỷ luật cũng như kỹ năng để thích ứng những đòi hỏi ở hàng tiền vệ. Tương tự, Watcott thực ra cũng không còn nhiều đất diễn, trừ khi anh làm tốt hơn Sanchez trên hàng công (điều này gần như không thể xảy ra). Thêm nữa, Monreal như đã nói ở trên, không thể đá trong sơ đồ này được.

     - Bóng Đá

     Sự ra đi sẽ là cần thiết.

    Wenger đã phát triển các tài năng trẻ để đi theo một hướng đi được định ra từ đầu. Và giờ đây, ông đang phải phân vân trước một ngã rẽ. Không phải ai cũng có khả năng thích nghi tốt, khi mọi thứ xung quanh thay đổi.

    Sự tin tưởng vào con người, kỹ thuật, các mối liên hệ, và tin tưởng vào tiềm năng của từng cá nhân vẫn là nền tảng trong cách xây dựng đội bóng của Wenger. Đó là một triết lý cao quý và đẹp đẽ. Tuy nhiên, để thích ứng với sự thay đổi chóng mặt của thế giới bóng đá, và để thoát ra chuỗi ngày buồn tẻ vì không danh hiệu, có lẽ HLV lão làng này phải cần thêm một chút tàn nhẫn.

    Xem lại trận thắng của Arsenal trước Middlesbrough:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 19:00 19/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...