MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Wenger úp mở tương lai, người Arsenal sốt ruột

    08:27 Chủ nhật 28/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau chức vô địch FA Cup đêm qua, "người hùng" Aaron Ramsey tuyên bố bản thân anh muốn được tiếp tục làm việc dưới trướng HLV Arsene Wenger trong thời gian tới.

    Ramsey chính là người kết liễu trận đấu giữa Arsenal và Chelsea đêm qua bằng pha đánh đầu hiểm hóc giúp Pháo thủ giành chức vô địch FA Cup đầy kịch tính. Cách đây 3 năm, cũng chính tiền vệ người xứ Wales đã ghi bàn trong trận chung kết FA Cup giúp Arsenal đánh bại Hull City.

    Ramsey muốn Wenger ở lại - Bóng Đá

     Wenger lần thứ 7 chinh phục FA Cup cùng Arsenal.

    Sau chức vô địch FA Cup, tương lai của HLV Arsene Wenger một lần nữa lại được xoáy sâu. Chiến lược gia người Pháp cho biết ông sẽ tiết lộ về kế hoạch trong tương lai vào thứ 3 tới. Tuy nhiên trong mắt các học trò như Ramsey, vị trí của Wenger vẫn rất quan trọng.

    Cụ thể, Ramsey cho biết: "Dĩ nhiên tôi muốn ông ấy ở lại. Wenger đã làm những điều tốt đẹp cho cá nhân tôi và các cầu thủ khác. Ông ấy xứng đáng được gia hạn. Wenger đã phải thay đổi hệ thống của mình và chính sự liều lĩnh đó đã được đền đáp xứng đáng. Hy vọng, ông ấy sẽ ở lại đây vào mùa giải sau."

    Trong khi đó, Wenger cũng rất hứng khởi sau khi cùng Arsenal chinh phục danh hiệu FA Cup lần thứ 7 trong sự nghiệp, một kỉ lục của giải đấu. Ông cho biết: "Tôi rất tự hào vì đã 7 lần lên ngôi vô địch. Trong sự nghiệp, tôi đã giúp Arsenal bất bại (năm 2004) và có đến 7 lần chinh phục danh hiệu cao quý này."

    Xem lại highlights Arsenal 2-1 Chelsea:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:05 28/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...