MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Wenger phá vỡ im lặng, tiết lộ lý do chưa quay lại Arsenal

    07:42 Chủ nhật 08/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại Pháo Thủ hé mở nguyên nhân ông chưa sẵn lòng đảm nhận 1 vai trò nào đó tại CLB cũ.

    Sau chiến dịch 2017/18, HLV Arsene Wenger đã nói lời chia tay Arsenal, khép lại triều đại 22 năm tại Emirates. Người thay thế vị trí của ông là chiến lược gia Tây Ban Nha - Unai Emery.

    Đến nay, nhà cầm quân 69 tuổi vẫn chưa tái xuất trên băng ghế chỉ đạo. Trả lời phỏng vấn beIN Sports, cựu thuyền trưởng Pháo Thủ đã bộc bạch những chia sẻ về khoảng thời gian qua.

    "Điều diễn ra là tôi đã giữ khoảng cách một chút." Wenger nói. "Tôi nhận ra đã sống giống như 1 người hôn mê 35 năm bỗng tỉnh dậy và chứng kiến những gì khác biệt trong cuộc sống, so với chỉ CLB, các trận đấu cùng công việc của mình."

    "Vì vậy tôi nghĩ có lẽ mình phải phân tích và rời xa một chút lâu hơn. Tôi đồng thời bị hấp dẫn cũng như đôi chút e sợ việc trở lại ngay lập tức."

    Arsene Wenger reluctant to return to Arsenal and wants ‘complete distance’ from Unai Emery’s reign   - Bóng Đá

     Wenger nghĩ cho người kế nhiệm.

    Wenger cũng thừa nhận ông có liên hệ với lãnh đạo đại diện Bắc London, nhưng chưa sẵn lòng đảm nhận 1 vai trò nào đó tại CLB cũ.

    "Tôi giữ liên lạc với một số người tại CLB, nhưng cảm thấy khi ra đi như thế, bạn không thể nửa ở lại, nửa đi." Wenger tiết lộ không muốn phủ bóng ảnh hưởng lên triều đại non trẻ của Emery. "Bạn để người đến làm việc theo cách của họ và tôi muốn giữ 1 khoảng cách hoàn toàn. Vẫn là hơi sớm để có thể trở lại, tôi vẫn chưa quay lại Arsenal."

    Xem trận đấu cuối cùng của Wenger cùng Arsenal:

    Phụng Sồ | 07:10 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...