MỚI NHẤT :
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Wenger đăng đàn, ra tuyên bố lạnh lùng về Man City

    10:12 Thứ ba 18/02/2020

    BongDa.com.vn Giám đốc FIFA đã thể hiện sự cứng rắn của mình khi chứng kiến nửa xanh Manchester bị trừng phạt.

    Sau cú ăn ba quốc nội ở mùa giải 2018/19, mục tiêu của Manchester City có lẽ không gì khác ngoài gia tăng tầm ảnh hưởng ở cấp độ châu lục, với cúp bạc Champions League danh giá là mục tiêu tối thượng.

    Tuy vậy tham vọng của Citizens đã bị giáng 1 đòn nặng nề, sau án cấm tham gia các giải đấu Châu Âu 2 mùa liên tiếp từ UEFA. Chẳng những thế, nửa xanh thành Manchester còn đang đối diện nguy cơ bị trừ điểm, giáng xuống hạng và tước chức vô địch từ BTC Premier League.

    Arsene Wenger responds to Manchester City's European ban from UEFA - Bóng Đá

     Wenger cứng rắn với Man City.

    Còn nhớ hồi năm 2009, HLV huyền thoại của Arsenal - Arsene Wenger từng cáo buộc City dùng "doping tài chính". Trước thềm Lễ trao giải Laureus World Sports Awards, Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA tiếp tục phát biểu hùng hồn qua Sky Sports: "Tôi luôn ủng hộ sự kiểm soát của các quy định tài chính. Các CLB phải vận hành với thu nhập tự nhiên họ có."

    "Các quy tắc đã được tạo ra, bạn phải tôn trọng chúng. Người nào không tuân thủ các quy tắc và bị phát hiện cố lách luật phải bị trừng phạt. Nếu hành vi được chứng minh cố ý, bạn không thể thoát khỏi án phạt.

    Thể thao cơ bản là chiến thắng đồng thời tuân thủ các quy tắc. Nếu không có sự tôn trọng các quy tắc, đó không phải thể thao thật sự. Đây là điều tôi nghĩ quan trọng nhất. Một khi bước vào 1 giải đấu, đồng nghĩa bạn cam kết tuân thủ các quy tắc."

    Xem ngày Wenger chia tay Arsenal:

    Phụng Sồ | 09:42 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...