MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Wenger chính thức nói về khả năng quay lại ghế HLV mùa tới

    21:49 Thứ năm 27/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều tin đồn cho rằng sau mùa hè này HLV Arsene Wenger sẽ quay lại Ngoại hạng Anh làm việc.

    Đã hơn một năm kể từ ngày Arsene Wenger rời Arsenal sau 22 năm gắn bó, kể từ đó đến nay, vị chiến lược gia lão làng này vẫn nghỉ ngơi bù lại cho 35 năm liên tục làm việc trước đó. Mới đây, khi Newcastle United tuyên bố chia tay HLV Rafa Benitez, Wenger chính là một trong những ứng viên thay thế sáng giá nhất.

    Điểm mặt 6 ứng cử viên thay thế Gattuso tại AC Milan: Sự trở lại của

    Newcastle được cho muốn mời Wenger về làm HLV.

    Tuy nhiên HLV người Pháp cho biết ông chưa có kế hoạch trở lại làm việc mùa hè này, dù trước đó thừa nhận đã sẵn sàng về với sân cỏ sau một mùa giải ngồi ngoài: "Không phải ở tương lai gần, không. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để quay trở lại."

    "Tôi từng nghĩ là có nhưng tôi không cho rằng mình sẽ quay lại bây giờ. Hiện tại tôi đã thoải mái để nói về điều này hơn một năm trước nhưng không thể nói rằng vài ba ngày tới tôi sẽ lại làm công việc huấn luyện."

    "Tôi đang có chút khoảng cách với công việc và rất hài lòng với điều này. Tôi đã làm việc 35 năm liên tục không có gián đoạn nên tôi nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi."

    Trước đó, Arsene Wenger cũng cho biết ông sẽ không quay lại Ngoại hạng Anh bởi không muốn đối đầu với đội bóng cũ Arsenal. Một sự lựa chọn khác cho ông là quay về quê nhà và tham gia vào ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain.

    Thanh Vũ | 21:10 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...