Wenger chỉ ra 2 lý do Nigeria không thể vô địch World Cup
14:09 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Pháo thủ đã chỉ ra những điểm đặc biệt ở một nhà vô địch World Cup mà Nigeria không thể đáp ứng được ở năm nay.

Cựu huấn luyện viên của Arsenal - Arsene Wenger mới đây đã chỉ ra 2 nguyên nhân khiến tuyển Nigeria không thể vô địch World Cup 2018. 

Nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm người Pháp đã nói rằng độ tuổi trung bình để một đội tuyển vô địch World Cup là khoảng 28 tuổi - con số nhiều hơn khoảng 2,1 năm so với số tuổi trung bình của một số đội như Nga và Nigeria. Ngoài ra, một đội bóng muốn thành công còn cần phải có một hàng thủ dày dạn kinh nghiệm và đó là điều mà những đội này còn thiếu.

Độ tuổi trung bình của tuyển Nigeria hiện tại là 26 tuổi với người lớn tuổi nhất lại là tân binh của tuyển - cầu thủ của Brighton, 29 tuổi.

Pháp là đội tuyển trẻ thứ hai tại World Cup 2018 với độ tuổi trung bình cũng ở tầm 26 tuổi, chỉ thấp hơn Nigeria.

 - Bóng Đá

 "Đại bàng xanh" Nigeria sở hữu đội hình trẻ trung và tiềm năng nhưng đó không thật sự là điều tốt đối với họ, nhất là ở một sân chơi đòi hỏi kinh nghiệm nhiều hơn như World Cup.

Wenger đã nói với tờ Ouest France: "Đó là vấn đề thật sự. Khi bạn nhìn vào độ tuổi trung bình của một nhà vô địch World Cup, bạn sẽ nhận ra nó chỉ ở vào khoảng 27-28 tuổi."

"Vấn đề của sức trẻ là gì? Khi những cầu thủ trẻ xuất hiện trên hàng công? Không thành vấn đề. Thế nhưng, khi điều đó (ý chỉ các cầu thủ trẻ) xuất hiện ở tuyến dưới? Đó là vấn đề thật sự. Hàng phòng ngự của đội bóng sẽ không đủ kinh nghiệm để phán đoán mọi tình huống."

2 cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự của Nigeria năm nay đều dưới 25 tuổi - Oghenekaro Etebo và Troost-Ekong - chính là hai cầu thủ đã bị chỉ trích rất nhiều khi là nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua của đội nhà trong trận đấu với Costa Rica tuần trước.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 14:00 22/06/2018