MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Wenger: "Cậu ấy chuẩn bị gia nhập Tottenham, tôi ngăn cản rồi mang về Arsenal"

    17:57 Thứ sáu 16/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Pháp đã có những chia sẻ về cựu tiền đạo của Arsenal.

     

    Các giám đốc của Arsenal nói về CLB sau thời Wenger

    Từ trước đến nay, Arsenal vốn nổi tiếng với truyền thống "cướp" những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của Tottenham Hotspur. Có thể kể đến những thương vụ Emmanuel Petit, Park Chu-Young, William Saliba hay thậm chí là cả Danny Welbeck.

    Dưới triều đại của HLV Louis Van Gaal, Welbeck đã trở thành một "kẻ thừa thãi" tại Manchester United và buộc phải tìm cho mình một bến đỗ mới. Khi đó, HLV Arsene Wenger đang tham gia một trận đấu từ thiện tại Rome, nhưng ngay lúc nghe tin Welbeck chuẩn bị gia nhập Spurs, ông đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo này bằng cách... nói chuyện điện thoại.

    Arsene Wenger explains why he didn't want to re-sign Cesc Fabregas at Arsenal - Bóng Đá

     Welbeck trên thực tế cũng không thể tỏa sáng dưới bàn tay Wenger.

    Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic, Wenger chia sẻ:

    "Chúng tôi chiêu mộ Danny Welbeck khi tôi đang tham gia "Match for Peace."

    "Tại sân bay, khi được thông báo rằng Welbeck đang chuẩn bị ký hợp đồng với Tottenham, tôi đã tìm cách ngăn cản cậu ấy. Đó là một câu chuyện hài hước vì tôi đã mất cả ngày để đàm phán."

    “Khi đó, Ivan Gazidis cùng Dick Law ra mặt đàm phán, và họ đã gọi cho tôi. Tôi nói chuyện thông qua người đại diện của mình."

    “Tôi đã nói với anh ấy, 'Nghe này, tôi phải tắt máy vì tôi đang đứng ở trước mặt Giáo hoàng.' Anh ấy hỏi, 'Cái gì chứ?'. Tôi đáp lại, 'Đúng như thế đấy."

    "Khi đó, chúng tôi đang xếp hàng để có được một bức ảnh với Đức Giáo hoàng trong một buổi tiếp kiến riêng tư. Và rồi tôi rơi xuống cuối hàng đợi vì phải đàm phán về thương vụ Welbeck."

    Huỳnh Phong | 17:27 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...