MỚI NHẤT :
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Wenger bức xúc, tố Lampard bất công với 'gã khổng lồ' thất sủng

    11:16 Thứ năm 27/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Arsenal bày tỏ sự không hài lòng với 1 quyết định nhân sự của HLV Chelsea.

    Rạng sáng hôm qua, Chelsea đã phải nhận thất bại đau đớn tại Champions League. Tiếp đón Bayern Munich tại thánh địa Stamford Bridge, The Blues bị Hùm xám xứ Bavaria giã vào lưới 3 bàn không gỡ. Thất bại ngay trên sân nhà, thầy trò Frank Lampard gặp bất lợi lớn trước chuyến hành quân đến Đức.

    Ở trận cầu vừa qua, Olivier Giroud là tiền đạo được HLV Lampard bố trí đá chính. Trong 61 phút góp mặt trên sân, chân sút người Pháp không thể tìm được bàn thắng và bị thay thế bởi Tammy Abraham.

    Tuy không thể hiện được nhiều trước Bayern nhưng ở trận derby London với Tottenham Hotspur trước đó, chính Giroud là chủ nhân bàn mở tỷ số. Số 18 The Blues còn bị VAR khước từ 1 pha lập công, khi vào sân thay Michy Batshuayi ở cuộc đụng độ Manchester United.

    Arsene Wenger ‘surprised’ by Frank Lampard’s treatment of Chelsea star Olivier Giroud   - Bóng Đá

     Giroud là trò cũ của Wenger.

    Phát biểu qua beIN Sports, ông thầy cũ của Giroud tại Arsenal là Arsene Wenger nhận định: "Thành thật tôi cảm thấy không công bằng vì Giroud xếp sau Batshuayi. Điều đó khá ngạc nhiên." 

    "Giroud sở hữu rất nhiều phẩm chất, sử dụng hình thể tốt, thông minh, kết nối các cầu thủ. Nếu không thể chuyền dưới đất, bạn có thể không chiến với cậu ấy.

    Tôi đôi khi đứng sau Giroud trong các buổi tập. Tôi khá cao nhưng đã không thể thấy bóng. Cậu ấy khổng lồ, mạnh mẽ và tận dụng hình thể của mình cũng tốt."

    Xem thể hiện của Giroud:

    Phụng Sồ | 10:46 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...