MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Wayne Rooney ‘phản pháo’ HLV Roy Hodgson: ĐT Anh sắp loạn?

    21:52 Thứ hai 13/06/2016 | 6| 1

    Hy vọng cạnh tranh chức vô địch EURO 2016 của ĐT Anh đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi đội trưởng Wayne Rooney và HLV Roy Hodgson liên tục “phản pháo” nhau trên các trang báo.

    Wayne Rooney phản pháo với phát biểu của HLV Roy Hodgson. Ảnh: Internet.

    Wayne Rooney phản pháo với phát biểu của HLV Roy Hodgson. Ảnh: Internet.

    Theo đó, trả lời báo chí sau trận hòa thất vọng với ĐT Nga ở trận mở màn bảng B VCK EURO 2016 rạng sáng 12/6 vừa qua, đội trưởng Wayne Rooney khẳng định mình sẵn sàng để thi đấu toàn bộ 90 phút trong trận đấu này. Trả câu hỏi về lý do bị HLV Roy Hodgson thay ra, đội trưởng của “Tam sư” cho biết mình không có vấn đề gì với thể lực.

    Tiền đạo đang thuộc biên chế Man United nhìn không thoải mái khi được hỏi liệu có phải bị thay ra bởi lý do chiến thuật và cho biết: “Tôi không biết.” Rooney cũng khẳng định không phải mình bị thay ra bởi do quá mệt mỏi.

    Tuy nhiên, tiền đạo của Quỷ đỏ thừa nhận: “Đây là quyết định của HLV và tôi tôn trọng điều đó. Ông ấy làm những gì cảm thấy phù hợp tại thời điểm đó và đó là lý do vì sao Roy Hodgson được trả tiền để làm HLV, để là người đưa ra những quyết định.”

    Vấn đề với đội tuyển Anh là với một đội hình trẻ, việc Rooney bị thay khỏi sân đã ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ. Trận đấu với Nga là lần thứ 112 Rooney ra sân trong màu áo “Tam sư” và một vấn đề quan trọng là ĐT Anh cần phải bảo toàn tỷ số 1-0 của mình. Trước đó, Rooney cho thấy không có vấn đề gì khi thi đấu đủ 120 phút khi Man United đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 tại chung kết FA Cup.

    Những phát biểu của HLV Hodgson sau trận đấu đã mâu thuẫn với Rooney khi ông giải thích lý do rút đội trưởng của mình ở phút 78, chỉ 5 phút sau Eric Dier ghi bàn mở tỷ số cho “Tam sư” là do tiền đạo của Man United có dấu hiệu mệt mỏi: “Rooney có dấu hiệu mệt mỏi,” HLV Hodgson nói. “Đừng quên cậu ấy đã không thi đấu ở vị trí đó thường xuyên như đã chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công. Ở vị trí của mình, Rooney phải rất tập trung và suy nghĩ rất nhiều, do đó mất rất nhiều thể lực. Chúng tôi hạnh phúc với màn trình diễn của cậu ấy.”

    “Chúng tôi nghĩ rằng, tại thời điểm đó, ĐT Anh đã kiểm soát tốt trận đấu và chúng tôi đã thay một tiền vệ trung tâm bằng một cầu thủ tương tự là Jack Wilshere có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận. Nói một cách trung thực, đó là những gì đã thực sự xảy ra.”

    Thay đội trưởng Rooney rời sân, nhưng ở trận đấu rạng sáng qua, HLV Hodgson đã có một quyết định khó hiểu khác là việc ông đặt niềm tin vào một cầu thủ khá mệt mỏi là Harry Kane trong suốt 90 phút của trận đấu trong khi có trong tay những ngôi sao khác như Jamie Vardy, Daniel Sturridge và Marcus Rashford trên băng ghế dự bị trong trận hòa 1-1.

    Trận đấu tại Marseille là lần ra sân thứ 61 của Kane ở mùa giải năm nay, nhiều hơn 5 trận so với kỷ lục 56 lần ra sân của ngôi sao trẻ này ở mùa giải năm ngoái. Kane chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất và chỉ là một cái bóng của tiền đạo đã ghi được 25 bàn thắng tại Premier League mùa giải vừa qua.

    Nếu không sớm giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn với đội trưởng Rooney và việc đặt niềm tin quá lớn và Kane có thể khiến HLV Hodgson đối mặt nhiều thách thức ở những trận đấu tới. Mâu thuẫn nội bộ có thể khiến “Tam sư” trở nên loạn và sẽ không thể hoàn thành mục tiêu là cạnh tranh chức vô địch giải đấu trên đất Pháp.

    Hoàng Anh | 10:43 13/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...