MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Wayne Rooney đứng trước ngưỡng cửa lịch sử ở đội tuyển Anh

    11:07 Thứ năm 03/09/2015

    Wayne Rooney đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với tư cách chân sút số 1 đội tuyển Anh nếu lập cú đúp trong trận đấu với San Marino tại vòng loại EURO 2016.

    Tiền đạo Wayne Rooney đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với tư cách chân sút số 1 đội tuyển Anh nếu lập cú đúp trong trận đấu với San Marino tại vòng loại EURO 2016.

    Wayne Rooney đứng trước ngưỡng cửa lịch sử ở đội tuyển Anh
    Wayne Rooney sắp trở thành chân sút số 1 của đội tuyển Anh. Ảnh: Internet.

    Trước trận lượt về vòng loại EURO 2016 trên sân San Marino vào đêm 5/9, Wayne Rooney đã có 48 bàn thắng cho Tam sư, anh chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục hiện tại của Sir Bobby Charlton (49 bàn). Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để tiền đạo CLB Manchester United trở thành chân sút số 1 của đội tuyển Anh, đồng thời thiết lập kỷ lục mới.

    Được biết, trước 2 trận sắp tới của đội tuyển Anh ở bảng E vòng loại EURO 2016 gặp San Marino (5/9) và Thụy sĩ (9/9), LĐBĐ Anh (FA) đã lên kế hoạch trao cho Wayne Rooney một tấm kỷ niệm chương nếu cầu thủ này đạt được thành tích nói trên. Tuy nhiên nếu có thì cũng phải cho tới tháng sau, trước khi đội tuyển Anh bước vào trận đấu sân nhà với Estonia vào ngày 9/10/2015.

    Theo đó, FA sẽ mời Sir Bobby Charlton và cả cựu danh thủ Gary Lineker – người mà Rooney đã san bằng thành tích 48 pha lập công cho đội tuyển Anh, cùng tham gia sự kiện này. Tấm kỷ niệm chương sẽ được trao cho Rooney trước khi trận đấu với Estonia diễn ra. Tất nhiên trong trường hợp tiền đạo MU ghi bàn một trong hai trận gặp San Marino và Thụy sĩ.

    Phát biểu về sự kiện này của cá nhân Rooney, thủ thành Aldo Simoncini của San Marino cho rằng đây sẽ là một động lực để anh chơi hay hơn. “Tôi không biết về kỷ lục đó, nhưng giờ thì nó sẽ là một động lực dành cho tôi. Cậu ấy (Rooney) sẽ đạt được nó, nhưng hy vọng không phải là ở trận đấu với chúng tôi,” Simoncini chia sẻ.

    Trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển San Marino sẽ diễn ra vào lúc 23h00 đêm thứ Bảy tới (5/9) trên sân Serravalle. Trận lượt đi hồi tháng 10/2014, đội tuyển Anh đã dễ dàng đánh bại đội bóng ‘nhược tiểu’ San Marino với tỉ số 5-0, trong đó Wayne Rooney đóng góp 1 bàn từ chấm 11m.

    Hiện đội tuyển Anh đang gấp rút chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà San Marino ở khu tập luyện trên sân St George’s Park. Sau 6 vòng đầu tiên, đoàn quân của HLV Roy Hodgson đang có thành tích toàn thắng, ghi được 18 bàn và thủng lưới 3 bàn.

    Với 18 điểm có được và gấp đôi số điểm đội xếp thứ 3 Slovenia, nên Tam sư chỉ cần 1 điểm là chính thức có mặt tại nước Pháp mùa hè năm tới. Tuy nhiên, trước đối thủ trải qua 6 trận toàn thua và để thủng lưới tới 19 lần, mục tiêu của Wayne Rooney cùng các đồng đội không gì khác ngoài bắn phá khung thành thủ môn Aldo Simoncini của San Marino. Rất có thể đây sẽ là ngày vô cùng trọng đại của chân sút CLB Man United.

    Minh Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...